10 hiệp sĩ bắt "đinh tặc" được tặng bảo hiểm

Mỗi thẻ bảo hiểm trị giá 100 triệu đồng/người/năm  

Chiều 14/2, tại trụ sở Công an phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chi nhánh Bình Dương đã thưởng nóng các hiệp sĩ Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa 50 triệu đồng vì đã có thành tích xuất sắc bắt hàng loạt đối tượng rải đinh trên đại lộ Bình Dương. Ngoài ra, Ngân hàng Eximbank còn mua 10 bảo hiểm tai nạn cho 10 hiệp sĩ, trị giá mỗi suất là 100 triệu đồng/người/năm.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, các đối tượng rải đinh là loại tội phạm mới, hành nghề thu lợi bất chính, thậm chí phá hoại tài sản và gây ảnh hưởng tính mạng đến người dân. Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các huyện, thị; trong đó, thị xã Thủ Dầu Một, huyện Bến Cát cương quyết xử lý các đối tượng vừa bị bắt giữ, khẩn trương điều tra khởi tố vụ án và các bị can nhằm đưa ra xét xử công khai trước nhân dân.

Trước đó, sau 4 ngày liền phục kích, chiều 13/2, Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đã bắt giữ thêm 5 đối tượng liên quan đến việc rải đinh vá xe hám lợi trên đại lộ Bình Dương (đoạn từ Công an xã Thới Hòa, huyện Bến Cát đến Khu công nghiệp Mỹ Phước 3) gồm: Phạm Văn Cảnh (1979); Vũ Văn Long (1987) và Hà Văn Bình (1980), Bùi Thị Nga (SN 1982), Bùi Văn Điệp (SN 1980) cùng quê Thanh Hóa, hiện trú tại xã Thới Hòa, huyện Bến Cát. Đây là đợt bắt đối tượng rải đinh trên quy mô lớn, ở địa bàn có tình trạng rải đinh gây thủng lốp xe ở mức khủng khiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên