13 năm 6 tháng tù cho nhóm đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép

VOV.VN - Ngày 24/12, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, tuyên phạt 13 năm 6 tháng đối với 5 bị cáo.

Các bị cáo gồm: Tẩn Láo Tả (SN 1994), Sần Dấu Lẻng (SN 1999), Phủng Láo Lù (SN 1997), Tẩn Sấn Quyên (SN 1977),  Phùng Sài Và (SN 1982) cùng trú tại xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng.

Theo cáo trạng, ngày 22/3/2021, Tẩn Láo Tả được một người lạ liên lạc qua điện thoại thuê đưa 5 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc với số tiền công khoảng hơn 2,1 triệu đồng/người. Tả đồng ý và thuê các bị cáo còn lại cùng thực hiện hành vi phạm tội.

Khoảng 18h cùng ngày, các bị cáo sử dụng xe gắn máy lần lượt đón 5 người từ khu vực chợ thị trấn Bảo Lạc đến xóm Lũng Nà, xã Thượng Hà, huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng để xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội, Sần Dấu Lẻng bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Phủng Láo Lù, Tẩn Sấn Quyên, Phùng Sài Và ra đầu thú một ngày sau đó; Tẩn Láo Tả bị bắt sau một thời gian lẩn trốn.

Với hành vi của các bị cáo, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng tuyên phạt Tẩn Láo Tả 5 năm tù giam, Sần Dấu Lẻng 4 năm tù giam, Phủng Láo Lù và Tẩn Sấn Quyên mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng, tuyên phạt Phùng Sài Và 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép
Công an TP.HCM mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Từ 1/1/2022 đến tháng 4/2022, Công an TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm phòng chống nhập cảnh trái phép.

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép

Công an TP.HCM mở đợt cao điểm chống nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Từ 1/1/2022 đến tháng 4/2022, Công an TP.HCM sẽ mở đợt cao điểm phòng chống nhập cảnh trái phép.

Đà Nẵng bắt giam cán bộ liên quan vụ tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép
Đà Nẵng bắt giam cán bộ liên quan vụ tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 18/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm-An toàn lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về hành vi nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đà Nẵng bắt giam cán bộ liên quan vụ tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép

Đà Nẵng bắt giam cán bộ liên quan vụ tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Chiều 18/12, Cơ quan An ninh điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng tiến hành khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Phong, cán bộ Phòng Việc làm-An toàn lao động, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng về hành vi nhận tiền hối lộ, tiếp tay cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam
Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù giam dành cho 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam

Đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép, 2 đối tượng lĩnh án 11 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt tổng cộng 11 năm tù giam dành cho 2 đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.