15 năm tù cho Giám đốc Công ty xổ số Đắc Nông vì tội tham ô tài sản

Hai bị cáo liên quan là Bùi Kiên Quyết (34 tuổi) và Đường Chí Hùng (27 tuổi), mỗi bị cáo 7 năm tù giam, đều về tội tham ô tài sản.

Sau 2 ngày xét xử sơ thẩm, hôm nay (16/03), Toà án nhân dân tỉnh Đắc Nông đã tuyên phạt Nguyễn Bá Song (49 tuổi), nguyên giám đốc Công ty sổ xố kiến thiết Đắc Nông, 15 năm tù giam; Bùi Kiên Quyết (34 tuổi) và Đường Chí Hùng (27 tuổi), mỗi bị cáo 7 năm tù giam, đều về tội tham ô tài sản theo Điều 278 Bộ luật hình sự.

Nguyễn Bá Song phải nộp lại số tiền tham ô là 214 triệu đồng và bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong 3 năm sau khi mãn hạn tù. Đường Chí Hùng phải nộp lại tiền tham ô là 22 triệu 600 ngàn đồng.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Đắc Nông, từ tháng 9 đến tháng 12/2007, Nguyễn Bá Song đã chủ mưu chỉ đạo cho Bùi Kiên Quyết (cán bộ công ty) thông đồng với Đường Chí Hùng, là đại lý vé số cấp I tại tỉnh Ninh Thuận, dùng thủ đoạn kê khống số lượng vé huỷ, chiếm đoạt 236 triệu đồng tiền doanh thu của công ty./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên