170 năm tù cho nhóm trộm cắp động vật quý hiếm

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Huỳnh Văn Khầu - kẻ cầm đầu, 19 năm tù giam; Vũ Văn Kiệm, trợ thủ đắc lực cho Khầu, 7 năm tù giam; 27 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1,6 đến 19 năm tù giam

Sau 3 ngày xét xử nhóm 29 đối tượng chuyên trộm cắp và tiêu thụ động vật quý hiếm, ngày 24/4, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt tổng cộng mức án hơn 170 năm tù giam cho các bị cáo trên với tội danh “trộm cắp tài sản”.

Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt: Huỳnh Văn Khầu - kẻ cầm đầu, 19 năm tù giam; Vũ Văn Kiệm, trợ thủ đắc lực cho Khầu, 7 năm tù giam; 27 bị cáo còn lại bị tuyên phạt mức án từ 1,6 đến 19 năm tù giam, riêng bị cáo Nguyễn Văn Bi bị Tòa tuyên phạt 1 năm tù nhưng được hưởng án treo.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai cho biết, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2005 đến ngày 25/8/2006, tên Huỳnh Văn Khầu (sinh năm 1968 tại Thành phố Hồ Chí Minh, trú tại huyện Thống Nhất, Đồng Nai) đã cầm đầu và thành lập một băng nhóm chuyên đi trộm cắp các loài động vật quý hiếm tại nhiều tỉnh, thành phố.

Chúng đã thực hiện trót lọt 30 vụ trộm các loài động vật hoang dã được nuôi nhốt như: hổ, gấu, trăn, nhím, rùa, cá sấu, hươu...

28 đối tượng cùng băng nhóm với Khầu gồm: Vũ Văn Kiệm, Lê Xuân Tú, Nguyễn Văn Chất, Võ Tấn Quang, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thành Khương, Nguyễn Thành Danh, Nguyễn Quang Duy, Lưu Ngọc Tân, Phạm Văn Tân, Bùi Mạnh Hà, Phạm Văn Tuấn, Nguyễn Ngọc Hiếu, Nguyễn Văn Cung, Nguyễn Thành Trinh, Nguyễn Văn Hạnh, Phạm Phú Lợi, Nguyễn Quốc Bình, Nguyễn Huy Cường, Nguyễn Minh Cường, Nguyễn Văn Bi, Đinh Bùi Sơn Lâm, Trần Xuân Thành, Trần Quốc Đạt, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Tuấn Quang và Lê Thanh Tuấn.

Các đối tượng trên chủ yếu trong độ tuổi 21 - 26 tuổi, ngụ tại tỉnh Đồng Nai./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên