2 bị cáo nhận 11 năm tù vì đưa người xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Hai bị cáo đã móc nối để tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tổng cộng 3 lần, với 6 lượt người. 

Ngày 2/2, tại xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, Tòa án nhân dân huyện Hồng Ngự mở phiên tòa xét xử lưu động sơ thẩm vụ án hình sự đối với 2 bị cáo là Lâm Văn Tưa, sinh năm 1975, ngụ ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An và Lâm Thanh Mẩn, sinh năm 1985, ngụ ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, thành phố Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Đây cũng là phiên tòa xét xử đầu tiên về tội danh này tại khu vực biên giới huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Hai bị cáo Tưa và Mẩn quen biết nhau từ trước, vì mục đích vụ lợi nên đã móc nối để tổ chức đưa người xuất cảnh, nhập cảnh trái phép tổng cộng 3 lần, với 6 lượt người. 

Lần thứ nhất vào ngày 14/9/2020, Lâm Văn Tưa nhận lời từ Long, sinh sống ở Campuchia là đưa Trần Minh Trí, ngụ xã Thuận Oai, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận và Nguyễn Thị Hồng Nữ, ngụ thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 15 triệu đồng. Sau đó, Tưa điện thoại cho Mẩn trao đổi về việc tổ chức đưa 2 người này xuất cảnh trái phép sang Campuchia với giá 10 triệu đồng. Mẩn đồng ý, sau đó dùng xuồng máy đưa 2 người này sang Campuchia trót lọt.

Lần thứ hai vào ngày 22/9/2020, Tưa nhận lời từ Khun, quốc tịch Campuchia, đưa 2 người đàn ông Việt Nam nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam với giá 12 triệu đồng. Mẩn tiếp tục là người dùng xuồng máy đưa 2 người vượt sông về Việt Nam trót lọt.

Lần thứ ba vào ngày 23/9/2020, Tưa và Mẩn tiếp tục nhận lời đưa Trần Minh Trí và Nguyễn Thị Hồng Nữ từ Campuchia nhập cảnh trái phép về lại Việt Nam với giá là 12 triệu đồng. Khi cả hai đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Biên phòng kiểm tra, bắt giữ tại địa phận xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp.

Hành vi của 2 bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quản lý xuất, nhập cảnh và trật tự trị an khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia, gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, bị cáo Lâm Văn Tưa là người giữ vai trò liên hệ tìm đối tượng có nhu cầu nhập và xuất cảnh qua lại Việt Nam - Campuchia, còn bị cáo Lâm Thanh Mẩn là người trực tiếp dùng phương tiện thủy để đưa người xuất và nhập cảnh trái phép vào ban đêm.

Kết thúc phiên tòa, Lâm Văn Tưa bị tuyên phạt 6 năm tù giam và bị cáo Lâm Thanh Mẩn 5 năm tù giam về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép”. Đồng thời, hình phạt bổ sung 2 bị cáo với tổng số tiền 10 triệu đồng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh trái phép./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440
An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

VOV.VN - Bước đầu, Hùng được xác định là đối tượng tổ chức đưa rước BN1440 tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, khi BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

An Giang bắt đối tượng đưa người xuất nhập cảnh trái phép liên quan BN1440

VOV.VN - Bước đầu, Hùng được xác định là đối tượng tổ chức đưa rước BN1440 tại khu vực xã Khánh Bình, huyện An Phú, An Giang, khi BN1440 nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng
Phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Lực lượng chức năng Biên phòng đồn Ngọc Côn hôm 22/11 phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng.

Phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

Phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng

VOV.VN - Lực lượng chức năng Biên phòng đồn Ngọc Côn hôm 22/11 phát hiện 20 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép tại Cao Bằng.

An Giang phát hiện nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép
An Giang phát hiện nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam và Campuchia.

An Giang phát hiện nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

An Giang phát hiện nhiều đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép

VOV.VN - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang liên tục bắt giữ các đối tượng có hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam và Campuchia.