Gấp rút di dân tái định cư để sân bay Lào Cai sớm "cất cánh"

VOV.VN - Sau 90 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng Cảng hàng không Sa Pa (còn gọi là sân bay Lào Cai), một đợt cao điểm 60 ngày đêm di dân  tái định cư vừa tiếp tục được kích hoạt tại xã Cam Cọn, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai - nơi bố trí dự án, qua đó thể hiện quyết tâm “cất cánh” vào cuối nhiệm kỳ của địa phương này.

Nằm trong số hơn 200 hộ dân sinh sống trong vùng quy hoạch sân bay Lào Cai, ông Đặng Văn Kim, người dân tộc Dao ở thôn Cam 2 là một trong những hộ tiên phong ra tái định cư, dù con gái mới sinh cháu được hơn 1 tuần tuổi.

"Đằng nào cũng phải đi thì mình xung phong đi đầu tiên. Xã vận động tất cả thanh niên, dân quân đến hỗ trợ di chuyển. Chỉ biết ra đấy thì đông dân, đường sá cũng thuận tiện nên gia đình cũng nhất trí. Chỉ yêu cầu mỗi điện nước, mặt bằng đầy đủ để con cháu sinh sống sau này", ông Kim nói.

Để các hộ dân yên tâm ra nơi ở mới, huyện Bảo Yên đã lên một kế hoạch chi tiết cho 60 ngày cao điểm. Trong đó, đề ra nhiều giải pháp sáng tạo, như hỗ trợ bản vẽ thiết kế nhà miễn phí cho người dân tái định cư; bố trí nơi ở tạm trong quá trình xây dựng nhà cửa…

Theo ông Nguyễn Anh Chuyên, Bí thư Huyện ủy Bảo Yên, với địa bàn có tới 11 dân tộc anh em chung sống cùng một xã như Cam Cọn, để trong thời gian ngắn di dời hàng trăm hộ không đơn giản, vì mỗi dân tộc có những phong tục, tập quán khác nhau, trong khi chuyển nhà là một trong những việc lớn của đời người.

"Chúng tôi đã phân tích rất kỹ, nắm chắc từng đối tượng phải di dời và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực văn hóa truyền thống, tập quán của từng nhóm đồng bào dân tộc ở đây để bố trí hợp lý. Ví dụ như ngày giờ di chuyển, ngày giờ có thể dựng nhà tại nơi ở mới, làm thế nào hài hòa với tâm tư nguyện vọng của nhân dân", ông Chuyên cho biết.

Sau 90 ngày của đợt cao điểm trước, cơ bản đã giải quyết phần đền bù cho các hộ dân, với số tiền vào khoảng 300 tỷ đồng. Hiện, phần mặt bằng và hạ tầng đã hoàn tất, đáp ứng các điều kiện để đón cư dân về tái định cư.

Ông Phạm Hồng Quảng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần cấp nước tỉnh Lào Cai cho biết: "Trong điều kiện thời tiết như hiện nay, chúng tôi vẫn duy trì được việc cấp nước cho các hộ dân ở đây. Còn về lâu dài chúng tôi cũng đã có phương án xây dựng một khu xử lý nước sạch, đáp ứng theo tiêu chuẩn sử dụng nước sạch sinh hoạt đô thị thay vì nước hợp vệ sinh như hiện nay. Hệ thống cấp nước này sẽ đáp ứng nhu cầu cấp nước cho nhân dân tại khu tái định cư Cam Cọn và sân bay sau này".

Trực tiếp chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Trọng Hài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trước sự chứng kiến của người dân đã đứng ra cam kết, bảo đảm nơi ở mới sẽ tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, đề nghị chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan, quan tâm cả những vấn đề rất cụ thể, như duy trì thắp sáng điện đường khu tái định cư vào ban đêm; không ăn cơm tại nhà dân trong thời gian hỗ trợ di chuyển; giải quyết thủ tục liên quan tại chỗ không để người dân phải mất công lên trung tâm huyện…

"Phải thực hiện nghiêm để khi người dân ra không bao giờ phải kêu ca. Nếu có lời kêu thì đó là trách nhiệm của các cơ quan. Cho nên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm cao nhất; các cơ quan nhà nước là phải phục vụ người dân, người dân là khách hàng. Những vấn đề còn vướng mắc, chưa thông, ngoài công tác tuyên truyền, dứt khoát phải có cơ quan đầu mối đứng ra giải quyết một cách công khai, minh bạch", ông Hài nói.

Sở hữu sân bay là khát vọng của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Lào Cai, mong mỏi đó cũng được gửi gắm qua nhiều cuộc họp trong nhiệm kỳ này, phấn đấu đến 2025 tại Lào Cai sẽ có chuyến bay đầu tiên cất cánh. Tuy nhiên, đã qua nửa nhiệm kỳ, chân dung nhà đầu tư vẫn chưa xuất hiện.

Theo ông Nguyễn Trọng Hài, khâu bồi thường, hỗ trợ tái định cư vẫn là mắt xích khó nhất với không riêng Lào Cai, mà với cả các địa phương khác trong cả nước. Khi vấn đề cốt lõi này được giải quyết thì các nhiệm vụ khác sẽ hanh thông, kể cả trong việc thu hút đầu tư.

Do đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho rằng, muốn nói gì thì nói, đầu tiên là phải có mặt bằng sạch, sau đó mới mời gọi nhà đầu tư để thực hiện. "Khi đến đây người ta thấy rằng có thể triển khai ngay được, không vướng mắc gì thì tiến độ sẽ được đẩy nhanh. Và theo tính toán của đơn vị tư vấn thì không quá 2 năm có thể thi công hoàn tất nên tôi vẫn tin tưởng rằng trong năm 2025 sân bay sẽ hoàn thành".

Ông Hài cũng yêu cầu cần tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình di dời dân ra tái định cư, có khiếm khuyết phải lập tức khắc phục, rút kinh nghiệm.

Trước đó, sau khi VOV đăng tải bài viết “Tái định cư sân bay Lào Cai: Người dân mong muốn sự cân bằng và thấu hiểu”, một số vấn đề nổi cộm như diện tích các lô tái định cư phân chia thiếu đồng đều; phần đất canh tác cao hơn đất ở đã được khắc phục. Việc giải quyết khiếu nại của người dân trong cấp các suất tái định cư ăn theo tiếp tục được xem xét, xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng khảo sát cảng hàng không Sa Pa, đường nối từ cao tốc tới Sa Pa
Thủ tướng khảo sát cảng hàng không Sa Pa, đường nối từ cao tốc tới Sa Pa

VOV.VN - Chiều 27/8, tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không Sa Pa tại xã Cạm Cọn, huyện Bảo Yên. 

Thủ tướng khảo sát cảng hàng không Sa Pa, đường nối từ cao tốc tới Sa Pa

Thủ tướng khảo sát cảng hàng không Sa Pa, đường nối từ cao tốc tới Sa Pa

VOV.VN - Chiều 27/8, tiếp tục chương trình công tác tại Lào Cai, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát, kiểm tra tiến độ dự án cảng hàng không Sa Pa tại xã Cạm Cọn, huyện Bảo Yên. 

Động thổ Dự án Cảng hàng không Sa Pa
Động thổ Dự án Cảng hàng không Sa Pa

VOV.VN - Cảng hàng không Sa Pa có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng dạng lưỡng dụng quy mô cấp 4C đáp ứng nhu cầu vận tải 1,5 triệu hành khách/năm.

Động thổ Dự án Cảng hàng không Sa Pa

Động thổ Dự án Cảng hàng không Sa Pa

VOV.VN - Cảng hàng không Sa Pa có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng dạng lưỡng dụng quy mô cấp 4C đáp ứng nhu cầu vận tải 1,5 triệu hành khách/năm.

Tái định cư sân bay Lào Cai: Người dân mong muốn sự cân bằng và thấu hiểu
Tái định cư sân bay Lào Cai: Người dân mong muốn sự cân bằng và thấu hiểu

VOV.VN - Sau chiến dịch cao điểm 90 ngày giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sa Pa (còn gọi là sân bay Lào Cai), bên cạnh sự thành công, vẫn còn có một số phát sinh liên quan đến vấn đề tái định cư mà người dân mong muốn có sự cân bằng và thấu hiểu.

Tái định cư sân bay Lào Cai: Người dân mong muốn sự cân bằng và thấu hiểu

Tái định cư sân bay Lào Cai: Người dân mong muốn sự cân bằng và thấu hiểu

VOV.VN - Sau chiến dịch cao điểm 90 ngày giải phóng mặt bằng dự án Cảng hàng không Sa Pa (còn gọi là sân bay Lào Cai), bên cạnh sự thành công, vẫn còn có một số phát sinh liên quan đến vấn đề tái định cư mà người dân mong muốn có sự cân bằng và thấu hiểu.