Tây Bắc chủ động ứng phó với mưa lớn

VOV.VN - Từ đêm qua đến hôm nay 30/5, các tỉnh Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai… xảy ra mưa to trên diện rộng, khiến nhiều tuyến giao thông bị sạt lở, gây chia cắt cục bộ.

Lai Châu là một trong các địa phương có lượng mưa lớn và chịu nhiều thiệt hại, nhất là trong lĩnh vực giao thông.

Tại các tuyến đường từ huyện Mường Tè đi huyện Mường Nhé của tỉnh Điện Biên; tuyến đường từ trung tâm huyện Phong Thổ đi các xã biên giới đã xảy ra hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ, nhất là tại địa phận Xã Nậm Khao, huyện Mường Tè; địa phận Bản Căng Ký, xã Tung Qua Lìn, huyện Phong Thổ khiến giao thông ách tắc.

Ngay sau khi ghi nhận các sự cố sạt lở, ách tắc xảy ra, các đơn vị quản lý đường bộ tỉnh Lai Châu đã tổ chức cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí lực lượng tại các điểm xảy ra sự cố để phân luồng giao thông; đồng thời huy động máy móc và nhân lực tập trung khắc phục để thông đường trong thời gian sớm nhất.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết: "Sở cũng đã chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra, rà soát những điểm xung yếu, thường trực máy móc, sẵn sàng thi công để đảm bảo giao thông. Ngoài ra thì tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu kiểm tra toàn bộ các công trình thoát nước và xử lý các điểm sình lún, quyết tâm thực hiện thông trong thời gian nhanh nhất, không để xảy ra ách tắc giao thông kéo dài".

Tại các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Yên Bái và Lào Cai trong sáng nay hầu hết chỉ có mưa nhỏ rải rác. Tuy nhiên, theo dự báo từ đêm nay đến ngày mai 31/5, nhiều vùng có mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 50 – 100mm/ đợt, có nơi trên 120 mm/đợt.... Vì vậy, các cấp, ngành và các địa phương trong khu vực hiện đang chủ động nhiều phương án, nhằm sẵn sàng ứng phó và khắc phục nhanh các sự cố có thể xảy ra.

Bà Trần Thị Hương, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nói: "Phương châm 4 tại chỗ vẫn là phương châm được đặt lên hàng đầu, tức là phương tiện tại chỗ, nhân lực, phương tiện tại chỗ... để thực hiện ngay việc đảm bảo giao thông bước 1 cho người dân. Với những xã khó khăn, khối lượng ảnh hưởng lớn thì huyện sẽ hỗ trợ, cùng các xã xử lý, khắc phục các thiệt hại"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Các địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ
Các địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đã chủ động khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và tạm thời bảo đảm ổn định cuộc sống người dân

Các địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ

Các địa phương chủ động khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hiện các địa phương bị thiệt hại do mưa lũ đã chủ động khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ, di dời các hộ bị ảnh hưởng đến nơi an toàn và tạm thời bảo đảm ổn định cuộc sống người dân

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc
Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

Mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại các tỉnh phía Bắc

VOV.VN - Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua đã gây ra thiệt hại về người và tài sản tại một số tỉnh miền núi phía Bắc. Các địa phương tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó với mưa lũ.

Mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng tại các huyện thị trong tỉnh Thái Nguyên
Mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng tại các huyện thị trong tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Từ đêm qua, rạng sáng nay (23/5) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to gây thiệt hại trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh.

Mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng tại các huyện thị trong tỉnh Thái Nguyên

Mưa lũ gây thiệt hại trên diện rộng tại các huyện thị trong tỉnh Thái Nguyên

VOV.VN - Từ đêm qua, rạng sáng nay (23/5) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa to đến rất to gây thiệt hại trên địa bàn một số huyện, thị trong tỉnh.