20 năm tù cho đối tượng gọi bạn chém chết người tại quán ăn đêm

VOV.VN - Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi thấy nạn nhân đang ăn đêm ở đường Láng (Đống Đa, Hà Nội), bị cáo Lê Tuấn Thanh đã gọi bạn đến chém, gây ra vụ án mạng.

Ngày 10/1, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Lê Tuấn Thanh (SN 1989, Ba Đình, Hà Nội) về tội Giết người.

Theo cáo trạng và diễn biến phiên tòa, cuối năm 2011 Lê Tuấn Thanh có mâu thuẫn với anh Q. (SN 1976, Đống Đa, nạn nhân trong vụ việc) nên Thanh nảy sinh ý định đánh anh Q. để trả thù.

Rạng sáng 5/9/2012, Thanh đi vào ngõ 898 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội) thì thấy anh Q. đang ngồi ăn đêm. Lê Tuấn Thanh liền gọi cho Đặng Nhật Quang (SN 1989, Tây Hồ, Hà Nội) để nói về việc “lấy đồ” đánh anh Q.

Nhật Quang gọi Thanh ra quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Tại đây, Thanh gặp Nhật Quang đang ngồi ăn cùng với Lê Quang (SN 1986, Ba Đình, Hà Nội), Hoàng Anh Đức (SN 1986, Ba Đình) cùng một số người khác.

Sau khi Thanh trình bày mâu thuẫn với anh Q., Lê Quang nói: “Việc của em là việc của anh. Em cứ ở đây, để anh đi giải quyết cho nó biết mặt”.

Sau đó, cả nhóm Nhật Quang, Lê Quang và Hoàng Anh Đức cầm theo hai con dao đi tìm Q. để đánh. Còn Lê Tuấn Thanh ngồi lại quán ăn đêm ở Cầu Giấy. Hoàng Anh Đức được giao vai trò “chỉ điểm” anh Q. cho nhóm Nhật Quang, Lê Quang.

Đến ngõ 898 đường Láng, được Hoàng Anh Đức chỉ điểm nên Nhật Quang, Lê Quang đã cầm dao vào chém anh Q. Sau đó, Nhật Quang, Lê Quang bỏ đi và vứt 2 con dao xuống hồ.

Nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Tháng 6/2014, TAND TP Hà Nội đã tuyên Nhật Quang, Lê Quang mỗi người 20 năm tù về tội Giết người. Tạ Quang Đức nhận 17 năm tù cùng về tội danh trên. Riêng với Lê Tuấn Thanh, do có chứng nhận tâm thần phân liệt thể Paranoide nên được áp dụng biện pháp đưa đi chữa bệnh bắt buộc.

Nhưng tại nơi chữa bệnh tâm thần, Lê Tuấn Thanh đã tìm cách bỏ trốn. Nên đến ngày 22/1/2021, Công an TP Hà Nội đã phục hồi điều tra đối với Lê Tuấn Thanh. Đồng thời, VKSND TP Hà Nội cũng ban hành quyết định hủy bỏ biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Tại phiên tòa, HĐXX nhận định: Mặc dù bị cáo Lê Tuấn Thanh không trực tiếp dùng hung khí đâm chém anh Q., nhưng bị cáo phạm tội với vai trò chủ mưu. Bị cáo là người trực tiếp có mâu thuẫn với anh Q., nên đã nảy sinh ý định đánh trả thù.

“Bị cáo Lê Tuấn Thanh đã cùng các đối tượng khác cướp đi tính mạng của anh Q., gây đau thương tang tóc trong gia đình nạn nhân, gây hoang mang cho xã hội. Bị cáo có một tiền án chưa xóa án tích về tội Gây rối trật tự công cộng, nhưng lại phạm tội mới, thể hiện sự coi thường pháp luật” – Thẩm phán chủ tọa phiên tòa nhận định.

HĐXX tuyên bị cáo Lê Tuấn Thanh 20 năm tù về tội Giết người. Tổng hợp với hình phạt 17 tháng 12 ngày tù về tội Gây rối trật tự công cộng trước đó của bị cáo, tổng hợp hình phạt cho bị cáo Lê Tuấn Thanh là 20 năm 17 tháng 12 ngày tù giam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động
Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động

Nữ cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng bị chồng ra tay sát hại tại nhà riêng khi mới vừa tròn 30 tuổi.

Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động

Vụ chồng giết vợ ở Hải Phòng: Nạn nhân là cảnh sát cơ động

Nữ cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng bị chồng ra tay sát hại tại nhà riêng khi mới vừa tròn 30 tuổi.

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn
Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

VOV.VN - Sau khi đánh chết người, 2 cha con đưa xác nạn nhân vào bờ khai báo nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do va chạm giao thông trên biển.

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

Hai cha con giết người rồi đưa xác vào bờ, trình báo nạn nhân chết do tai nạn

VOV.VN - Sau khi đánh chết người, 2 cha con đưa xác nạn nhân vào bờ khai báo nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là do va chạm giao thông trên biển.

Sát hại người tình rồi lên Facebook trách móc nạn nhân
Sát hại người tình rồi lên Facebook trách móc nạn nhân

Sau khi sát hại bạn gái, Công đăng dòng trạng thái vĩnh biệt và và tỏ hàm ý trách móc nạn nhân.

Sát hại người tình rồi lên Facebook trách móc nạn nhân

Sát hại người tình rồi lên Facebook trách móc nạn nhân

Sau khi sát hại bạn gái, Công đăng dòng trạng thái vĩnh biệt và và tỏ hàm ý trách móc nạn nhân.