30 tháng tù cho tài xế đâm xe vào cán bộ CSGT trực chốt kiểm dịch Covid-19

VOV.VN - Lưu Văn Chiến không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước, đẩy cán bộ Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng về phía trước khoảng 7m, sau đó lái xe bỏ chạy.

Hôm nay (31/8), Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử Lưu Văn Chiến (37 tuổi), trú huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn về tội “Chống người thi hành công vụ”.

 

Chủ động kiểm soát chặt người và phương tiện ra vào thành phố Đà Nẵng, tránh dịch bệnh lây lan, thành phố Đà Nẵng đã thành lập 2 chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại Km 04+00 cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi. Chốt thứ nhất, kiểm soát đầu vào thành phố, ký hiệu C20.1 đóng tại phần đường hướng Nam- Bắc và chốt thứ hai ký hiệu C20.2 đóng phần đường hướng Bắc- Nam của cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Lúc 13 giờ 25 phút ngày 16/7/2021, Lưu Văn Chiến điều khiển xe ô tô 29B-0625 đi trên cao tốc theo hướng từ Đà Nẵng về Quảng Ngãi. Khi xe đi đến vị trí chốt chặn C20.2, lực lượng chức năng dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Lưu Văn Chiến đã xuống xe và cầm 1 tập giấy tờ để lực lượng chức năng kiểm tra. Cảnh sát giao thông yêu cầu Chiến xuất trình giấy phép lái xe. Do trước đó đã bị tước giấy phép lái xe và sợ bị xử phạt nên Chiến đã giật lấy tập giấy tờ vừa đưa cho Công an rồi nhanh chóng lên xe ô tô, nổ máy bỏ chạy. Lập tức, 1 cán bộ Cảnh sát giao thông chạy đến trước đầu xe ô tô ra hiệu lệnh và yêu cầu Chiến xuống xe để hoàn tất thủ tục kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, nhưng Chiến vẫn không chấp hành mà tiếp tục điều khiển xe chạy về phía trước, đẩy cán bộ Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng về phía trước khoảng 7m, sau đó lái xe bỏ chạy.

Sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông sử dụng xe tuần tra truy đuổi theo khoảng 5km thì giữ được Chiến cùng phương tiện.

Với hành vi này, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng tuyên Lưu Văn Chiến mức án 2 năm 6 tháng tù giam về tội “Chống người thi hành công vụ”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù
Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Đỗ Thu Hà, chủ quán karaoke Linh Dương (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) bị tuyên 12 tháng tù vì mở quán karaoke "chui", khi thấy lực lượng chức năng đến thì cố thủ và cho khách trốn lên tầng thượng.

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

Nữ chủ quán karaoke mở cửa "chui", chống người thi hành công vụ lĩnh án tù

VOV.VN - Bị cáo Đỗ Thu Hà, chủ quán karaoke Linh Dương (Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội) bị tuyên 12 tháng tù vì mở quán karaoke "chui", khi thấy lực lượng chức năng đến thì cố thủ và cho khách trốn lên tầng thượng.

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch
Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990), ngụ Phường 1, thị xã Giá Rai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế.

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

Bạc Liêu bắt tạm giam đối tượng chống người thi hành công vụ tại chốt chống dịch

VOV.VN - Cơ quan CSĐT Công an thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Sơn (SN 1990), ngụ Phường 1, thị xã Giá Rai để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Khám xét nơi ở của Sơn, lực lượng công an thu giữ nhiều loại hung khí tự chế.

Đồng Tháp khởi tố vụ chống người thi hành công vụ
Đồng Tháp khởi tố vụ chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Hiện Công an thành phố Hồng Ngự đang hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng Tháp khởi tố vụ chống người thi hành công vụ

Đồng Tháp khởi tố vụ chống người thi hành công vụ

VOV.VN - Hiện Công an thành phố Hồng Ngự đang hoàn thành các thủ tục, hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.