Moscow đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho tất cả công dân Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh tạo điều kiện thuận lợi cho tất cả người dân Ukraine nhập quốc tịch Nga.

Theo Reuters, một văn bản được đăng tải trên website của chính phủ Nga ngày 11/7 cho thấy, ông Putin đã ký sắc lệnh mở rộng việc đơn giản hóa quá trình nhập quốc tịch Nga cho “tất cả công dân Ukraine”.

Theo luật pháp của Nga, việc đơn giản giản hóa thủ tục giúp người đăng ký có thể nhập quốc tịch Nga mà không cần đáp ứng một số điều kiện tiên quyết, chẳng hạn như sống ở Nga trong 5 năm, có nguồn thu nhập và trải qua kỳ kiểm tra tiếng Nga.

Sắc lệnh nêu rõ, việc phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc thực thi pháp luật của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng ở Donbass (miền Đông Ukraine) sẽ không phải là rào cản đối với việc nhập quốc tịch Nga, sắc lệnh cho biết.

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, trước đây, việc đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga chỉ áp dụng cho cư dân của DPR và LPR ở miền đông Ukraine, cũng như các vùng Kherson và Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục nhập quốc tịch Nga cho cư dân các vùng Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine hôm 25/5. Những tấm hộ chiếu đầu tiên đã được cấp cho cư dân vùng Kherson ngày 11/6.

Kể từ cuối tháng 5 đến giữa tháng 6, đã có khoảng 7.000 người ở vùng Kherson của Ukraine nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở Melitopol và Kherson
Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở Melitopol và Kherson

VOV.VN - Chính quyền do Nga thành lập tại thành phố Melitopol (thuộc tỉnh Zaporozhye) và thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine đã bắt đầu cấp hộ chiếu Nga cho người dân Ukraine ở những khu vực này.

Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở Melitopol và Kherson

Nga bắt đầu cấp hộ chiếu cho người dân Ukraine ở Melitopol và Kherson

VOV.VN - Chính quyền do Nga thành lập tại thành phố Melitopol (thuộc tỉnh Zaporozhye) và thành phố Kherson ở miền Nam Ukraine đã bắt đầu cấp hộ chiếu Nga cho người dân Ukraine ở những khu vực này.

7.000 người Ukraine ở Kherson xin nhập quốc tịch Nga kể từ cuối tháng 5
7.000 người Ukraine ở Kherson xin nhập quốc tịch Nga kể từ cuối tháng 5

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson cho biết, số người nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga có xu hướng tăng lên hàng trăm đơn đã được xử lý.

7.000 người Ukraine ở Kherson xin nhập quốc tịch Nga kể từ cuối tháng 5

7.000 người Ukraine ở Kherson xin nhập quốc tịch Nga kể từ cuối tháng 5

VOV.VN - Lãnh đạo chính quyền quân sự-dân sự vùng Kherson cho biết, số người nộp đơn xin nhập quốc tịch Nga có xu hướng tăng lên hàng trăm đơn đã được xử lý.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine
Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

Nga sử dụng tên lửa Kh-31 trên tiêm kích Su-30SM ở Ukraine

VOV.VN - TASS dẫn nguồn tin cho biết, Hạm đội Biển Đen sử dụng tên lửa Kh-31 (phương Tây gọi là Krypton) trên các tiêm kích Su-30SM triển khai trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.