4 đơn vị của VOV tham gia Triển lãm Thiết bị CN phát thanh truyền hình

VOV.VN - Sáng ngày (25/6) tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn Đồng Tháp đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình.

Triển lãm công nghệ phát thanh truyền hình diễn ra trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XIV đang được tổ chức tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Đến dự và cắt băng Khai mạc Triển lãm có ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cùng các Phó Tổng Giám đốc; ông Lê Minh Hoan, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và các Đài PT – TH trong cả nước.

Tham gia triển lãm có 4 đơn vị trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam gồm: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình; Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ Chương trình; Trung tâm R&D và Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cùng với 8 công ty có kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong lĩnh vực nội dung chương trình, cung cấp thiết bị phần cứng, phần mềm liên quan tới lĩnh vực phát thanh, sản xuất chương trình và chuyển đổi số gồm: Tổng công ty EMICO; SONY Việt Nam; Công ty CP Truyền thông số Hoàng Kim DIGICOMS; Công ty HD Việt Nam; Công ty Nam Long; Công ty Mediatech; Công ty TNHH thiết bị nghe nhìn Trường Thịnh và Công ty TVS. Các thiết bị, ứng dụng trưng bày tại Triển lãm đều hướng đến xu thế Phát thanh – Truyền hình hiện đại.

Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cắt băng Khai mạc Triển lãm.

Phát biểu Khai mạc Triển lãm, ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cho biết: Triển lãm Thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình cho thấy sự phát triển nhảy vọt của công nghệ phát thanh truyền hình. Đài Tiếng nói Việt Nam nói riêng, ngành phát thanh Việt Nam nói chung đã làm chủ kịp thời và đón những bước nhảy của công nghệ phát thanh truyền hình. Triển lãm là cơ hội để những người làm trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác đầu tư, để cung cấp nhiều kênh thông tin, tiện ích và dịch vụ đa dạng đến công chúng.

“Theo lộ trình chúng tôi đã phát thử nghiệm hệ thống phát thanh số hóa mặt đất, rất tiện ích, lợi ích về mặt kinh tế và mặt công nghệ, một máy phát có thể phát cho nhiều chương trình. Bên cạnh đó, giá trị gia tăng kèm theo là các hình ảnh, rồi các văn bản dự báo thời tiết, tỷ giá rồi hướng dẫn giao thông và rất nhiều giá trị gia tăng khác được truyền tải. Bên cạnh đó, chúng tôi phát sóng trên app, OTT của nền tảng internet dành cho phân khúc thính giả sử dụng nghe, xem bằng các thiết bị cầm tay” - ông Vũ Hải Quang nói.

Đài Tiếng nói Việt Nam có 4 đơn vị tham gia triển lãm.

Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam nhấn mạnh về tầm quan trọng của công nghệ đối với báo chí Phát thanh – Truyền hình. Thông qua buổi Triển lãm các Đài Phát thanh – Truyền hình trong cả nước tiếp cận các trang, thiết bị tiên tiến vào sản xuất các chương trình để phục vụ công chúng.

“Triển lãm các thiết bị khoa học và công nghệ rất là mới của cả phát thanh và truyền hình trong cả nước. Đây là nơi các cơ quan báo chí có thể tham khảo, có thể tiếp cận những thiết bị, những công nghệ mới nhất và nó nhỏ gọn nhất nhưng mà tính năng rất là tốt, rất là phù hợp với các đài địa phương” - Tổng Giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ cho biết.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Kỷ và Phó Tổng Giám đốc tham quan triển lãm.

Triển lãm mở ra nhiều cơ hội cho các Đài Phát thanh – Truyền hình của các địa phương tiếp cận những công nghệ mới, tiên tiến để ứng dụng vào trong sản xuất các chương trình phục vụ công chúng một cách nhanh nhất và hiệu quả. Triển lãm Thiết bị công nghệ phát thanh truyền hình diễn ra từ ngày 25 - 27/6 tại Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên