Kiev nói Moscow đang thay đổi chiến lược ở phía Đông Ukraine

VOV.VN - Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng Nga đã bắn pháo vào toàn bộ chiến tuyến của khu vực Donetsk ở miền Đông Ukraine hôm 8/12, nhưng dường như đây là động thái thu hẹp quy mô giao tranh của Điện Kremlin nhằm bảo vệ phần lớn lãnh thổ đã kiểm soát.

Theo Thống đốc Pavlo Kyrylenko của vùng Donetsk, giao tranh ác liệt nhất đã diễn ra gần các thị trấn Bakhmut và Avdiivka. Ông Kyrylenko cho biết, Nga đã sử dụng pháo binh nhằm vào thị trấn Toretsk ở phía Tây Nam Bakhmut, làm hư hại 12 tòa nhà.

Thống đốc vùng Donetsk cho biết, toàn bộ chiến tuyến của khu vực đang bị pháo kích và quân đội Nga đang cố tiến gần đến Lyman, nơi Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát vào tháng 11.

Tại Bakhmut và các khu vực khác của Donetsk giáp với tỉnh Lugansk, lực lượng Ukraine đã phản công bằng hàng loạt tên lửa.

Bộ chỉ huy quân sự Ukraine cho biết, lực lượng pháo binh Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng dân sự ở các thị trấn Kupiansk và Zolochiv ở vùng Đông Bắc Kharkiv và Ochakiv ở vùng Mykolaiv.

“Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ một số tên lửa ở khu vực Kharkiv vào tối 8/12 (giờ địa phương)”, Thống đốc vùng Kharkiv Oleh Synehubov cho hay.

Điện Kremlin hôm 8/12 cho biết họ vẫn đặt mục tiêu đảm bảo kiểm soát ít nhất phần lớn các vùng lãnh thổ ở phía Đông và Nam Ukraine mà Nga đã tuyên bố sáp nhập, nhưng dường như Moscow đã từ bỏ việc chiếm giữ các lãnh thổ khác ở phía Tây và Đông Bắc mà Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát.

Vào tháng 10, Nga tuyên bố sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine sau các cuộc trưng cầu dân ý.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Ukraine sẽ đẩy lùi lực lượng Nga khỏi tất cả các lãnh thổ đã chiếm được, bao gồm cả bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014, nằm giữa Biển Đen và Biển Azov./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine
Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya-24 TV ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

Nga cảnh báo phương Tây đang “đùa với lửa” khi cung cấp vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh Rossiya-24 TV ngày 8/12, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cảnh báo NATO đang "đùa với lửa" khi cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga nói Mỹ muốn xung đột ở Ukraine kéo dài đến năm 2025
Nga nói Mỹ muốn xung đột ở Ukraine kéo dài đến năm 2025

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch mua vũ khí của Mỹ cho thấy Washington có ý định kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Nga nói Mỹ muốn xung đột ở Ukraine kéo dài đến năm 2025

Nga nói Mỹ muốn xung đột ở Ukraine kéo dài đến năm 2025

VOV.VN - Nga cho rằng kế hoạch mua vũ khí của Mỹ cho thấy Washington có ý định kéo dài cuộc xung đột ở Ukraine.

Điện Kremlin: Tổng thống Zelensky biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine
Điện Kremlin: Tổng thống Zelensky biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc cuộc xung đột hiện tại kết thúc phụ thuộc vào Ukraine.

Điện Kremlin: Tổng thống Zelensky biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine

Điện Kremlin: Tổng thống Zelensky biết cách chấm dứt xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc cuộc xung đột hiện tại kết thúc phụ thuộc vào Ukraine.