“Ẵm” gần 800 triệu để đưa lao động sang Đài Loan sau đó bỏ trốn

VOV.VN -Nguyễn Văn Hào nhận 750 triệu đồng của nhóm 10 người có nhu cầu sang Đài Loan lao động. Sau khi sang Trung Quốc, Hào lừa nhóm để bỏ về Việt Nam.

Theo cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Hào (SN 1992, trú tại thôn Yên Vân, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) nhận 750 triệu đồng của nhóm 10 người có nhu cầu sang Đài Loan lao động. Sau khi sang đến Trung Quốc, Hào đã lừa nhóm người này ra đảo rồi bỏ trốn quay trở về Việt Nam.

Trước đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Đặng Tuấn Tú (SN 1991, trú tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) quen biết Nguyễn Văn Hào. Hào khoe với Tú có thể đưa người trái phép sang Đài Loan lao động. Thấy vậy, Tú đăng bài lên facebook và tìm được 10 người có nhu cầu. Trước khi đi, mỗi người trong nhóm trên đã đưa cho Tú 10 triệu đồng tiền cọc để đưa nhóm đi Đài Loan.

Tú (bên trái) và Hào (bên phải) tại cơ quan chức năng.

Ngày 7/4/2019, Tú cùng nhóm người trên sử dụng giấy thông hành, hộ chiếu nhập cảnh sang Trung Quốc qua cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn). Sau khi vào sâu trong nội địa Trung Quốc, Tú đã liên lạc với Hào (lúc này Hào đang ở Trung Quốc) và mỗi đối tượng phải đưa cho Hào từ 40 đến 100 triệu đồng để Hào đưa đi Đài Loan. Tổng cộng Hào đã thu của nhóm Tú với số tiền 750 triệu đồng. Tuy nhiên, Hào chỉ dẫn nhóm người lên tàu, đưa ra đảo và lấy lý do sau đó bỏ trốn không quay lại.

Không sang được Đài Loan, nhóm Tú quay về Việt Nam và đối tượng Tú đã nhận trách nhiệm đi tìm Nguyễn Văn Hào đòi lại số tiền Hào đã lừa lấy của nhóm. Đêm ngày 28/4/2019, Tú thuê 4 đối tượng là người Hải Phòng: Thu, Lương,Văn và Phong lái xe để cùng mình đi tìm Nguyễn Văn Hào. Thông qua các mối quan hệ xã hội Tú biết Hào đang có mặt tại thị trấn Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh. Sau khi tìm gặp Hào, Tú đã khống chế đưa Hào lên ô tô di chuyển đến các địa điểm như:  Thủy Nguyên (Hải Phòng), Uông Bí, Đông Triều (Quảng Ninh). Trên xe, Tú đã liên tiếp dùng tay, chân đánh và lấy đồ trang sức để ép Hào trả nợ nhóm Tú. Hào đã chuyển khoản trả 200 triệu đồng vào tài khoản của Công (Công là người đi cùng trong nhóm Tú).

Ngày 3/5/2019, lợi dụng sơ hở của các đối tượng trên, Hào đã bỏ chạy vào trình báo cơ quan Công an. Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh đã tiếp nhận và điều tra theo thẩm quyền.

Trong quá trình  điều tra, truy xét, đến ngày 05/05/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắ giữ 7 đối tượng lien quan đến vụ việc trên.

Ngày 14/5/2019, Cơ quan CSĐT Công an Quảng Ninh ra Quyết đinh Khởi tố vụ án “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cưỡng đoạt tài sản”; Trong đó 6 bị can bị Khởi tố về hành vi “Bắt, giữ người trái pháp luật” , “Cưỡng đoạt tài sản”; 1 bị can khởi tố  về tội danh “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép ”.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục  điều tra mở rộng vụ án ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phạt 14 năm tù nguyên Hiệu trưởng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”
Phạt 14 năm tù nguyên Hiệu trưởng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

VOV.VN - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Bê, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Phạt 14 năm tù nguyên Hiệu trưởng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Phạt 14 năm tù nguyên Hiệu trưởng “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

VOV.VN - TAND tỉnh Đắk Lắk vừa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Huỳnh Bê, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên cán bộ CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ
Nguyên cán bộ CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ

VOV.VN - Khánh dùng sổ đỏ giả lừa bán lô đất có diện tích 264m2 cho ông Huỳnh Cao Phú nhưng sau khi ông đặt cọc 2,5 tỷ đồng, Khánh ôm tiền trốn mất.

Nguyên cán bộ CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ

Nguyên cán bộ CSGT dùng sổ đỏ giả lừa đảo chiếm đoạt 2,5 tỷ

VOV.VN - Khánh dùng sổ đỏ giả lừa bán lô đất có diện tích 264m2 cho ông Huỳnh Cao Phú nhưng sau khi ông đặt cọc 2,5 tỷ đồng, Khánh ôm tiền trốn mất.

Bắt đối tượng làm giả tài liệu, con dấu, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng
Bắt đối tượng làm giả tài liệu, con dấu, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Oanh làm 1 con dấu giả giống của Công ty Mobifone chi nhánh tỉnh Đắk Nông lập hợp đồng vay tiền chiếm đoạt của người bị hại hơn 10 tỷ đồng.

Bắt đối tượng làm giả tài liệu, con dấu, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

Bắt đối tượng làm giả tài liệu, con dấu, lừa đảo hơn 10 tỷ đồng

VOV.VN - Oanh làm 1 con dấu giả giống của Công ty Mobifone chi nhánh tỉnh Đắk Nông lập hợp đồng vay tiền chiếm đoạt của người bị hại hơn 10 tỷ đồng.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo tiền tỷ của tiểu thương thu mua lúa
Bắt nhóm đối tượng lừa đảo tiền tỷ của tiểu thương thu mua lúa

VOV.VN -Quá trình điều tra, xác định, nhóm đối tượng này thường tiếp cận các thương lái có nhu cầu thu mua lúa để chiếm đoạt tài sản.

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo tiền tỷ của tiểu thương thu mua lúa

Bắt nhóm đối tượng lừa đảo tiền tỷ của tiểu thương thu mua lúa

VOV.VN -Quá trình điều tra, xác định, nhóm đối tượng này thường tiếp cận các thương lái có nhu cầu thu mua lúa để chiếm đoạt tài sản.

Đà Nẵng bắt 2 đối tượng lừa đảo, thu hồi 40 tỷ đồng
Đà Nẵng bắt 2 đối tượng lừa đảo, thu hồi 40 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Đà Nẵng bắt 2 đối tượng lừa đảo, thu hồi 40 tỷ đồng

Đà Nẵng bắt 2 đối tượng lừa đảo, thu hồi 40 tỷ đồng

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Hồ Cẩm Uyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.