Đắk Nông:

Án tử hình cho kẻ sát hại cụ bà, cướp tài sản

VOV.VN - Chờ khi bà cụ 80 tuổi ngủ say, hung thủ dùng tay siết cổ bà cho đến chết rồi cướp tài sản.

Hôm nay (6/3), Tòa án nhân dân tỉnh Đắk Nông mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ Nguyễn Gia Thiều (47 tuổi, trú tại thôn 13, xã Nam Dong, huyện Chư Giút) về tội giết người và cướp tài sản.

Theo cáo trạng và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, 19 giờ ngày 8/8/2013, Nguyễn Gia Thiều đã đến nhà bà Hồ Thị Kim (80 tuổi, trú tại thôn 2, xã Nam Dong). Thấy bà Kim đang xem TV một mình tại phòng khách, nên Thiều trốn trong phòng ngủ của con trai bà Kim đợi thời cơ.

Đến khoảng 3 giờ sáng 9/8/2013, biết bà Kim đã ngủ, Thiều dùng tay siết cổ bà Kim cho đến chết rồi cướp đôi bông tai bằng vàng, 1 sợi dây chuyền bằng bạc và 27.000 đồng.

Sau khi cướp, Thiều mang bông tai đến chợ Nam Dong bán được 2.460.000đ rồi bỏ trốn. Quá trình điều tra, đến ngày 10/8/2013, Nguyễn Gia Thiều đã bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Gia Thiều tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hình phạt chung cho hai tội danh trên là tử hình.

Về trách nhiệm dân sự, bị cáo Thiều phải bồi thường cho gia đình bị hại số tiền gần 92 triệu đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ
Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường, 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức...

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

Tòa tuyên tử hình vợ nguyên Bí thư xã giết chủ nợ

VOV.VN - Hội đồng xét xử đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Lê Thị Hường, 39 tuổi, ngụ xã Xà Bang, huyện Châu Đức...

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?
Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Giết người rồi đốt xác phi tang: Lại thêm vụ “Cát Tường“?

Nghi can khai nhận mình không giết người mà do thấy nạn nhân bị điện giật chết nên sợ quá mới đốt xác phi tang.

Sắp xét xử “đại án” tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ
Sắp xét xử “đại án” tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ

VOV.VN -Đây được xem là một trong 10 vụ “đại án” về tham nhũng, với số tiền thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng.

Sắp xét xử “đại án” tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ

Sắp xét xử “đại án” tham nhũng thất thoát hàng ngàn tỷ

VOV.VN -Đây được xem là một trong 10 vụ “đại án” về tham nhũng, với số tiền thiệt hại hơn 2.500 tỷ đồng.

Vụ "quan tài diễu phố": Nhiều tình tiết bất ngờ tại toà
Vụ "quan tài diễu phố": Nhiều tình tiết bất ngờ tại toà

VOV.VN -Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình điều tra, tố tụng.

Vụ "quan tài diễu phố": Nhiều tình tiết bất ngờ tại toà

Vụ "quan tài diễu phố": Nhiều tình tiết bất ngờ tại toà

VOV.VN -Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm đã vi phạm nghiêm trọng về quy trình điều tra, tố tụng.

Chồng cầm dao sát hại vợ lúc nửa đêm
Chồng cầm dao sát hại vợ lúc nửa đêm

VOV.VN -Nửa đêm, người chồng cãi nhau với vợ mình rồi dùng dao đâm chết vợ.

Chồng cầm dao sát hại vợ lúc nửa đêm

Chồng cầm dao sát hại vợ lúc nửa đêm

VOV.VN -Nửa đêm, người chồng cãi nhau với vợ mình rồi dùng dao đâm chết vợ.

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi
Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

 Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

Bắc Ninh xét xử vụ làm giả hồ sơ thương binh để trục lợi

 Các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 2,2 tỷ đồng.