Sơn La xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh

VOV.VN - Có đường biên giới dài hơn 270 km, 6 huyện biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, những năm qua, việc xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh được các cấp, các ngành ở Sơn La đặc biệt quan tâm.

Hằng năm, tỉnh Sơn La đã ban hành các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, đề án lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và chỉ đạo triển khai đến cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh; quan tâm đầu tư, xây dựng, củng cố các công trình, trang thiết bị, kỹ thuật đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ, quản lý biên giới...

Trong 5 năm (2019-2024), Bộ đội biên phòng tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình ý nghĩa như: “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; “Ngày hội Biên phòng toàn dân” tại các xã biên giới trong tỉnh, với tổng trị giá trên 16 tỷ đồng; xây dựng 16 phòng lớp học, hơn 20 nhà đại đoàn kết; duy trì 25 mô hình “dân vận khéo”...

Công an tỉnh Sơn La đã phối hợp với các đơn vị xây nhà bán trú cho học sinh huyện Mai Sơn, Sông Mã; xây mới và sửa chữa hơn 1.200 nhà ở cho các hộ nghèo tại huyện Vân Hồ; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân...với tổng trị giá hơn 20 tỷ đồng. 

Hằng năm, các huyện biên giới đều huy động các nguồn lực tổ chức hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ các xã biên giới chăm lo cho hộ gia đình nghèo từ 2-3 tỷ đồng/huyện/năm. 

Chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân, giai đoạn 2019-2024 tổ chức mới đây, ông Hoàng Quốc Khánh - chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ biên giới trong tình hình mới; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực quản lý điều hành của các cấp chính quyền đối với nhiệm vụ xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, xây dựng biên giới hòa bình hữu nghị, hợp tác và phát triển...

Dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân; UBND tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 4 tập thể, 9 cá nhân; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tặng bằng khen cho 1 tập thể, 4 cá nhân có thành tích trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” giai đoạn 2019-2024./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La
Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Biết đọc, biết viết, có kiến thức để cuộc sống đổi thay... là ước mơ giản dị của biết bao người trên rẻo cao Sơn La. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà những người lính quân hàm xanh mang đến qua những lớp học đặc biệt nơi biên cương.

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

Món quà đặc biệt nơi rẻo cao biên giới Sơn La

VOV.VN - Biết đọc, biết viết, có kiến thức để cuộc sống đổi thay... là ước mơ giản dị của biết bao người trên rẻo cao Sơn La. Đây cũng là món quà ý nghĩa mà những người lính quân hàm xanh mang đến qua những lớp học đặc biệt nơi biên cương.