Năm 2024 Hà Nội tập trung phát triển đảng trong học sinh, sinh viên

VOV.VN - Năm 2023, Thành ủy Hà Nội đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm cán bộ đùn đẩy, né tránh; củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2024, Thành ủy Hà Nội tập trung phát triển đảng trong học sinh, sinh viên...

Năm 2023, Ban Tổ chức Thành ủy Thành phố Hà Nội đã tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Chỉ thị số 24 về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và trách nhiệm người đứng đầu.

Điểm mới là đưa ra 25 biểu hiện nhận diện cán bộ vi phạm kỷ luật. Trong đó, 12 biểu hiện về vi phạm kỷ cương, kỷ luật; 9 biểu hiện về né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. 4 biểu hiện trong việc thực hiện cơ chế bảo vệ, khuyến khích những người dám đấu tranh, khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo cho biết, qua gần nửa năm triển khai Chỉ thị 24, đã mang lại hiệu quả tích cực: "Đùn đẩy né tránh không làm thì không được. Khi triển khai tới tận chi bộ, tận đảng viên thì điều đầu tiên là cán bộ đảng viên đồng tình; các tổ chức, cá nhân cũng rất đồng tình. Đây cũng chính là thước đo năng lực, phẩm chất cán bộ. Trong thời gian triển khai thực hiện thì chúng tôi làm rất kỹ, rất ráo riết; kiểm tra, đôn đốc bước đầu về nhận thức có chuyển biến; công việc hanh thông; giúp cho thành phố tháo gỡ một nút thắt hiện nay và tôi nghĩ chắc là địa phương nào cũng có".

Bên cạnh đó, trong năm qua, Thành ủy Hà Nội cũng tập trung củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, phân loại sự yếu kém bằng Chỉ thị 15 của Ban Tổ chức Thành ủy.

Tính đến cuối năm 2023, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 10 nghìn đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó có 88 đảng viên là học sinh THPT.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, năm 2024 sẽ tập trung phát triển đảng trong học sinh, sinh viên: "Năm 2024 chúng tôi tập trung quyết liệt, đúng là nguồn nhiều mà chưa khai thác, do chúng ta chưa có cơ chế, chưa có hướng dẫn, đặc biệt là tiêu chí. Tất cả quận, huyện đều có học sinh, sinh viên. Nguồn này là nguồn rất quan trọng. Hà Nội có 400.000 học sinh, sinh viên mà có tổ chức đảng, có đảng viên thì chắc chắn ổn định, không mất tình hình chính trị".

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kết nạp Đảng cho học sinh ở ngôi trường danh giá bậc nhất Thủ đô
Kết nạp Đảng cho học sinh ở ngôi trường danh giá bậc nhất Thủ đô

VOV.VN - Với mô hình câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” đã giúp trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam có những thành quả bước đầu trong công tác phát triển đảng trong học sinh.

Kết nạp Đảng cho học sinh ở ngôi trường danh giá bậc nhất Thủ đô

Kết nạp Đảng cho học sinh ở ngôi trường danh giá bậc nhất Thủ đô

VOV.VN - Với mô hình câu lạc bộ “Em yêu lịch sử” đã giúp trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam có những thành quả bước đầu trong công tác phát triển đảng trong học sinh.