Bắt 5 vụ buôn lậu 95.000 khẩu trang sang Lào trong một ngày

VOV.VN - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị ngày 19/3 đã bắt giữ 5 vụ buôn lậu 95.000 khẩu trang từ Việt Nam sang Lào.

Ngày 19/3, Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đoàn đặc nhiệm Phòng chống Ma túy và Tội phạm khu vực miền Trung - Bộ Tư lệnh Biên phòng bắt giữ 5 vụ buôn lậu 95.000 khẩu trang từ Việt Nam sang Lào.

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị liên tục bắt các vụ buôn lậu khẩu trang từ Việt Nam sang Lào tiêu thụ.

Khoảng 5h ngày 19/3, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Hồ Văn Thắng, 28 tuổi và Hồ Văn Thời, 25 tuổi cùng trú tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vận chuyển 5.000 khẩu trang y tế trái phép sang Lào.

Tiếp đó, lực lượng này phát hiện Nguyễn Chánh Song, 19 tuổi, trú tại thị trấn Lao Bảo vận chuyển 15.000 khẩu trang y tế. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số hàng trên cho người khác từ Việt Nam sang Lào để bán kiếm lời.

Cùng ngày, lực lượng biên phòng còn phát hiện thêm 3 vụ vận chuyển trái phép 17.000 khẩu trang y tế không rõ chủ sở hữu. Đại úy Nguyễn Xuân Thế, Chính trị viên Phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo cho biết, hiện đơn vị đã bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

“Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo không có thẩm quyền xử lý mà chỉ có thẩm quyền bắt giữ. Chúng tôi phải báo cáo về Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, rồi Bộ Chỉ huy báo cáo cho UBND tỉnh. Mặt hàng bị bắt giữ là khẩu trang y tế, nên phải có bên y tế kiểm định. Sau khi kiểm định y tế xong, họ tham mưu cho UBND tỉnh xử lý. Ở Quảng Trị vừa rồi cũng có 1 vụ bắt được một số khẩu trang, y tế kiểm tra xong bàn giao cho Ban phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh trưng dụng để điều phối sử dụng”, Đại úy Nguyễn Xuân Thế nói./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tặng 40.000 khẩu trang kháng khuẩn cho y tế tuyến đầu
Tặng 40.000 khẩu trang kháng khuẩn cho y tế tuyến đầu

VOV.VN - Đây là chương trình nhằm hưởng ứng phong trào phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế phát động để đáp ứng nhu cầu khẩu trang tăng vọt đợt dịch Covid-19.

Tặng 40.000 khẩu trang kháng khuẩn cho y tế tuyến đầu

Tặng 40.000 khẩu trang kháng khuẩn cho y tế tuyến đầu

VOV.VN - Đây là chương trình nhằm hưởng ứng phong trào phòng chống dịch bệnh do Bộ Y tế phát động để đáp ứng nhu cầu khẩu trang tăng vọt đợt dịch Covid-19.

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Ý thức từ chính cộng đồng
Đeo khẩu trang nơi công cộng: Ý thức từ chính cộng đồng

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhìn chung người dân đã có ý thức hơn trong việc này.

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Ý thức từ chính cộng đồng

Đeo khẩu trang nơi công cộng: Ý thức từ chính cộng đồng

VOV.VN - Theo chỉ đạo của Thủ tướng, người dân phải thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, nhìn chung người dân đã có ý thức hơn trong việc này.

Doanh nghiệp dệt may đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng khẩu trang
Doanh nghiệp dệt may đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng khẩu trang

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dệt may đã vào cuộc để sản xuất khẩu trang cung ứng ra thị trường.

Doanh nghiệp dệt may đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng khẩu trang

Doanh nghiệp dệt may đảm bảo năng lực sản xuất và cung ứng khẩu trang

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp dệt may đã vào cuộc để sản xuất khẩu trang cung ứng ra thị trường.