Bắt 8 đối tượng trong đường dây lô đề giao dịch 700 triệu đồng mỗi ngày

Cơ quan điều tra đã bắt 8 đối tượng trong đường dây lô đề với số tiền giao dịch lên tới 700 triệu đồng/ngày. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Giang cho biết, đơn vị vừa triệt phá đường dây lô đề với số tiền giao dịch 'khủng' mỗi ngày. Theo đó, khoảng 18h55 phút ngày 4/6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Hà Giang) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức triệt phá thành công đường dây tội phạm đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tại địa bàn các xã, thị trấn thuộc huyện Vị Xuyên, bắt giữ 8 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, phát hiện trên địa bàn huyện Vị Xuyên xuất hiện đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề, sơ bộ xác định số tiền giao dịch trên 700 triệu đồng/ngày.

Lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị và và Công an huyện Vị Xuyên khẩn trương lập kế hoạch tổ chức triệt phá.

Tại thời điểm phá án, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề gồm: Trần Văn Đạo (30 tuổi), Nguyễn Hữu Thảo (33 tuổi), Hà Thế Giang (37 tuổi), Nguyễn Tùng Lâm (49 tuổi), Nguyễn Văn Quang (30 tuổi), Hoàng Văn Thường (29 tuổi) và Nguyễn Thị Nhung (65 tuổi) đều có hộ khẩu thường trú tại huyện Vị Xuyên.

Tiến hành khám xét, trinh sát đã thu giữ tại chỗ 21 điện thoại di động, 1 máy tính để bàn, 1 máy tính xách tay, 2 ô tô, 2 quyển sổ ghi chép, 5 thẻ ATM ngân hàng...

Mở rộng điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra đã triệu tập đối tượng Trần Công Đạt (37 tuổi), trú tại thị trấn Vị Xuyên, huyện Vị Xuyên để điều tra về hành vi mua bán số lô đề có liên quan đến đường dây nêu trên.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 08 đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triệt phá đường dây đánh bạc của các "chuyên gia đọc lệnh", tổng giao dịch 90 triệu USD
Triệt phá đường dây đánh bạc của các "chuyên gia đọc lệnh", tổng giao dịch 90 triệu USD

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc "núp bóng" đầu tư tài chính - SFX Capital với tổng giao dịch lên đến hơn 90 triệu USD (tương đương hơn 2.160 tỷ đồng)

Triệt phá đường dây đánh bạc của các "chuyên gia đọc lệnh", tổng giao dịch 90 triệu USD

Triệt phá đường dây đánh bạc của các "chuyên gia đọc lệnh", tổng giao dịch 90 triệu USD

VOV.VN - Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc "núp bóng" đầu tư tài chính - SFX Capital với tổng giao dịch lên đến hơn 90 triệu USD (tương đương hơn 2.160 tỷ đồng)

Khởi tố đối tượng biển thủ công quỹ để đánh bạc trên mạng
Khởi tố đối tượng biển thủ công quỹ để đánh bạc trên mạng

VOV.VN - Sau khi thu tiền học phí, Trang không nộp cho Nhà trường theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có việc đầu tư vào App BINANCE trên mạng dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt.

Khởi tố đối tượng biển thủ công quỹ để đánh bạc trên mạng

Khởi tố đối tượng biển thủ công quỹ để đánh bạc trên mạng

VOV.VN - Sau khi thu tiền học phí, Trang không nộp cho Nhà trường theo quy định mà sử dụng vào mục đích cá nhân, trong đó có việc đầu tư vào App BINANCE trên mạng dẫn đến không thể chi trả được số tiền đã chiếm đoạt.

Đánh sập đường dây đánh bạc một ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng
Đánh sập đường dây đánh bạc một ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng mạng xã hội để đánh bạc 1 ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng.

Đánh sập đường dây đánh bạc một ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng

Đánh sập đường dây đánh bạc một ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng

VOV.VN - Các đối tượng sử dụng điện thoại thông minh, các ứng dụng mạng xã hội để đánh bạc 1 ngày giao dịch gần 1 tỷ đồng.