Bắt bộ đôi “nữ quái” lừa đảo

(VOV) -Cô gái trẻ giả làm người quen thân vào nhà lừa điện thoại di động rồi mang đi bán tiêu xài.

Ngày 15/3, cơ quan Công an TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) đang tạm giữ Trần Kim Như (SN 1993) và Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 1995, cùng  ngụ TP Thủ Dầu Một) để tiếp tục điều tra hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, đêm 14/3, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của bà Võ Thị Vân Nga (SN 1967, ngụ phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một) báo tin mình bị lừa.

Theo nạn nhân, vào tối cùng ngày có một cô gái trẻ tóc cắt ngắn, đến nhà nói có học chung với con gái bà là Thảo Vy. Cô gái cho biết, Vy nhờ đến nhà lấy điện thoại hiệu HTC (trị giá 8 triệu đồng) đem tới trường giúp.

Lúc này bà Nga thấy cô ta biết tên con mình, biết cả lớp, trường học nên tin lời liền giao chiếc điện thoại cho cô ta. Tuy nhiên đến khi cháu Vy đi học về thì bà Nga mới tá hỏa mình bị lừa.

Đối tượng Như

Nhận được thông tin, “hiệp sĩ” Hải gọi đồng đội Hồ Duy Tân lên đường truy bắt nữ quái lừa đảo. Đến khuya cùng ngày “hiệp sĩ” Hải và Tân đã phát hiện cô gái cắt tóc ngắn giống miêu tả của nạn nhân trên đường Thích Quảng Đức (phường Phú Cường. TP Thủ Dầu Một) liền đưa cô gái này về công an phường để làm rõ.

Tại đây, “nữ quái” khai tên Trần Kim Như đã cùng Nguyễn Thị Tuyết Trinh tổ chức lừa đảo bà Nga. Ngay trong đêm khuya, các “hiệp sĩ” đã tìm ra nơi cư ngụ của Trinh.

Tại trụ sở công an, cả hai cô gái đều khai nhận có quen biết Vy nên bày mưu lừa đảo bà Nga chiếm đoạt tài sản. Chiếc điện thoại cả hai mang bán được hơn 2 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lừa đảo
Thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lừa đảo

(VOV) -Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là đề nghị người môi giới được hưởng đến 2 triệu đồng/ha khi dự án được giải ngân

Thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lừa đảo

Thu gom sổ đỏ đất lâm nghiệp để lừa đảo

(VOV) -Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng là đề nghị người môi giới được hưởng đến 2 triệu đồng/ha khi dự án được giải ngân

Tung tin thất thiệt trên mạng, lừa đảo bán thanh lý xe máy,
Tung tin thất thiệt trên mạng, lừa đảo bán thanh lý xe máy,

(VOV) -Theo Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, các đối tượng trắng trợn lợi dụng danh nghĩa Hải quan để lừa đảo.

Tung tin thất thiệt trên mạng, lừa đảo bán thanh lý xe máy,

Tung tin thất thiệt trên mạng, lừa đảo bán thanh lý xe máy,

(VOV) -Theo Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang, các đối tượng trắng trợn lợi dụng danh nghĩa Hải quan để lừa đảo.

3 ngày phát hiện gần 900.000 cuộc gọi nhỡ lừa đảo
3 ngày phát hiện gần 900.000 cuộc gọi nhỡ lừa đảo

(VOV)-Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi nhỡ. Nếu gặp tổng đài hướng dẫn gọi sang các đầu số 1900 thì tốt nhất không nên gọi.

3 ngày phát hiện gần 900.000 cuộc gọi nhỡ lừa đảo

3 ngày phát hiện gần 900.000 cuộc gọi nhỡ lừa đảo

(VOV)-Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi nhỡ. Nếu gặp tổng đài hướng dẫn gọi sang các đầu số 1900 thì tốt nhất không nên gọi.