Bắt đối tượng cắt trộm cáp viễn thông

Vào khoảng 2h sáng ngày 17/10, khi tuần tra, Công an xã Tịnh Sơn (Quảng Ngãi) phát hiện đối tượng chở cáp viễn thông trên xe đạp với số lượng lớn, không rõ nguồn gốc.  

Ngày 18/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi đã tống đạt lệnh bắt khẩn cấp đối với Huỳnh Minh An (sinh năm 1993), thường trú tại thôn Phong Niên Hạ, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh về hành vi trộm cắp tài sản.

Công an xã đã tạm giữ đối tượng và tang vật, tổ chức xác minh làm rõ. Qua điều tra, An khai nhận: Số cáp trên là do y cắt trộm tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh; có chiều dài 100 m , loại 100 đôi... Huỳnh Minh An là học sinh đang học lớp 11, Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Quảng Ngãi. Từ tháng 7 đến nay, y cùng đồng bọn thực hiện 5 vụ trộm cáp viễn thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh. Toàn bộ số cáp, y và đồng bọn đem bán lấy tiền tiêu xài.

Thời gian qua, tình hình trộm cắp cáp viễn thông trên địa bàn huyện Sơn Tịnh diễn ra rất phức tạp. Riêng tại xã Tịnh Hoà, kẻ gian đã cắt trộm trên 120 m cáp viễn thông, gây gián đoạn hàng trăm thuê bao điện thoại. Không riêng gì ở địa bàn huyện Sơn Tịnh mà nạn trộm cắp cáp viễn thông đang có chiều hướng gia tăng phức tạp tại Khu kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn. Hiện Công an huyện đang mở rộng điều tra làm rõ các đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên