Bắt đối tượng chuyên trộm logo ô tô

Sáng 26/9, Đội hình sự Công an thành phố Lào Cai bắt Nguyễn Duy Chính, sinh 1980, trú tại khu 8, xã Yên Thạch, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc về tội trộm cắp các logo ô tô đậu trên đường phố.

Năm 2009, Chính đã bị Công an Hà Nội bắt quả tang và bị Tòa án Nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) xử phạt 15 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản công dân.

Vừa mãn hạn tù và được trả tự do ngày 28/8/2010, những tưởng Chính sẽ chí thú làm ăn, nhưng “ngựa quen đường cũ”, mới ra tù chưa đầy một tháng, hắn đã kết bạn với những phần tử xấu ngoài xã hội, lên Lào Cai hành nghề trộm cắp các loại logo tô bán lấy tiền ăn nhậu.

Rạng sáng ngày 26/9/2010, Chính đang lén lút dùng dao cạy logo chiếc xe KIA, biển kiểm soát 24N - 7676, tại số nhà 061, phố Quy Hóa, phường Kim Tân (Thành phố Lào Cai) thì bị Đội hình sự Công an thành phố bắt quả tang.

Tang vật thu được là một chiếc ba lô, bên trong đựng một số bộ logo xe ô tô mà Chính vừa trộm cắp được trên địa bàn Thành phố Lào Cai và một chiếc xe máy Honda Super Cup 70, biển kiểm soát 29Z8 - 352, phương tiện mà Chính dùng để hành nghề trộm cắp.

Tại cơ quan điều tra, Chính khai mỗi chiếc logo bán được từ 20.000 – 50.000 đồng. Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục điều tra, làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên