Bắt đối tượng giết người cướp của

Thắng chính là hung thủ gây ra cái chết của chị Nguyễn Thị Thanh Huyền trên địa phận huyện Đông Anh cách đây 2 ngày.

Chiều 20/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã di lý đối tượng Nguyễn Hữu Thắng (sinh năm 1986) ở Thanh Lâm, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc về cơ quan công an phục vụ công tác điều tra.

Trước đó, vào đêm 18/10, người dân phát hiện một xác chết nữ trên đường thôn Nhuế, đi Kim Chung, Đông Anh, trên cổ nạn nhân có vết cứa do vật sắc gây ra. Điều tra ban đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Thị Thanh Huyền (sinh năm 1985) ở Quang Hồng, Ninh Giang, Hải Dương. Chị Huyền là kế toán Công ty sửa chữa xe máy Hà Nội, thuê trọ ở Cổ Nhuế, Từ Liêm.

Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về trật tự xã hội phối hợp các đơn vị chức năng điều tra, truy xét, sau 48 giờ đã bắt được Nguyễn Hữu Thắng. Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận: vào khoảng 22h ngày 18/10, Thắng rủ chị Huyền lấy xe đi chơi. Khi đến khu vực thôn Nhuế, cả hai dừng lại tâm sự, Thắng đã đề nghị chị Huyền đưa giấy tờ xe đi đặt để lấy tiền giải quyết công việc. Khi chị Huyền không đồng ý, tên Thắng đã nổi hung tính, dùng dao mang theo người cứa vào cổ và đâm 4 nhát vào người nạn nhân. Sau khi gây án, Thắng lấy xe máy của chị Huyền bỏ trốn và đã bị bắt./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên