Bắt đối tượng tự ý phân lô, bán đất của người khác chiếm đoạt 1,2 tỷ đồng

VOV.VN - Chiều nay (26/8), Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thi  hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Minh Trúc, 30 tuổi, trú xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu của công an, thửa đất số 413, tờ bản đồ số 9 ở khối 1, phường Khánh Xuân, thành phố Buôn Ma Thuột không phải đất của Trúc nhưng vì cần tiền tiêu xài nên đối tượng đã tự ý dùng trụ bê tông cắm mốc, phân lô với diện tích 5 x 30m rồi rao bán trên trang Facebook cá nhân.

Khi có khách liên hệ mua đất, Trúc dẫn đến xem thực địa và đưa ra cam kết thửa đất do mình đứng tên sở hữu. Sau khi xem xong, Trúc tiếp tục dẫn những người mua về nhà riêng tại thôn 2, xã Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột để tạo lòng tin và bán đất cho khách. Sau đó, Trúc lập hợp đồng cọc rồi nhận tiền cọc từ người mua.

Ngoài ra, khi khách mua đất muốn xem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của thửa đất, Trúc dùng điện thoại đưa hình chụp phần trích lục bản đồ, diện tích đất của một thửa khác để khách xem, và nói sổ đỏ gốc đang tách thửa tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Lắk. Trúc cam kết sẽ chịu trách nhiệm làm thủ tục tách thửa, ra bìa đỏ trong vòng 60 ngày. Khi khách nhận sổ đỏ, Trúc mới lấy nốt số tiền còn lại. 

Với những chiêu thức vừa nêu, từ tháng 1 đến tháng 12/2022, Trúc đã lừa bán đất, chiếm đoạt tiền cọc mua đất của 8 người với tổng số tiền 1,2 tỷ đồng rồi bỏ trốn.

Đến tối 23/8/2023, Trúc lén lút về thăm người thân ở phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng công an thuộc Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 năm tù cho thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Kạn
5 năm tù cho thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Kạn

VOV.VN - Đưa thông tin gian dối để lừa 3 người khác góp tiền mua đất rừng sản xuất, Nguyễn Tuấn Anh đã chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

5 năm tù cho thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Kạn

5 năm tù cho thanh niên lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bắc Kạn

VOV.VN - Đưa thông tin gian dối để lừa 3 người khác góp tiền mua đất rừng sản xuất, Nguyễn Tuấn Anh đã chiếm đoạt số tiền gần 400 triệu đồng.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Do chơi chứng khoán thua lỗ, Phạm Thế Anh đã lợi dụng vị trí công tác, tự viết thông tin cá nhân khách hàng của mình hướng dẫn để mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng của Ngân hàng.

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Khởi tố nhân viên ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Do chơi chứng khoán thua lỗ, Phạm Thế Anh đã lợi dụng vị trí công tác, tự viết thông tin cá nhân khách hàng của mình hướng dẫn để mở thẻ tín dụng rồi chiếm đoạt 30 triệu đồng của Ngân hàng.

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh công an tán tỉnh phụ nữ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Lê Thanh Hưng (ngụ H.Phú Hòa, Phú Yên) đã giả danh cán bộ công an để lừa đảo, chiếm đoạt 90 triệu đồng của một phụ nữ ở Thanh Hóa, để lấy tiền tiêu xài.