Bắt đối tượng vận chuyển 100 khúc gỗ nghiến ở Cao Bằng

VOV.VN -Sau khi bị kiểm tra, Dương Văn Ky không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số gỗ nghiến trên và khai nhận chở thuê cho một người đàn ông trên địa bàn.

Vào hồi 15h30 hôm nay (30/11), tại địa phận xã Bình Lãng, huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng, tổ công tác Công an huyện Nguyên Bình phối hợp với công an huyện Thông Nông tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 97C-006.02 do Dương Văn Ky, sinh năm 1990, trú tại xóm Lũng Po, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình điều khiển, phát hiện trên xe chở 100 khúc gỗ nghiến, thuộc nhóm 2A, có khối lượng 12m3.

100 khúc gỗ nghiến, thuộc nhóm 2A, có khối lượng 12m3 bị công an huyện Nguyên Bình và huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng phát hiện, thu giữ.

Sau khi bị kiểm tra, Dương Văn Ky không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ số gỗ trên và khai nhận do một người đàn ông tên Liều, trú tại thị trấn huyện Nguyên Bình thuê chở từ thị trấn Tĩnh Túc đến xã Bình Lãng, huyện Thông Nông.

Tổ công tác đã đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ Dương Văn Ky và số gỗ nói trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Thời gian gần đây, tình hình khai thác vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh Cao Bằng diễn ra khá phức tạp, các cơ quan chức năng đã phát hiện, kiểm tra và thu giữ khá lớn số lượng gỗ không rõ nguồn gốc, khởi tố và bắt giam một số đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc
Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Xe chở gỗ Nghiến thuộc danh mục gỗ quý loại 2A đã được xẻ thành nhiều tấm nhỏ có kích thước khác nhau.

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe chở gỗ nghiến không rõ nguồn gốc

VOV.VN -Xe chở gỗ Nghiến thuộc danh mục gỗ quý loại 2A đã được xẻ thành nhiều tấm nhỏ có kích thước khác nhau.

Bắc Kạn: Bắt ô tô vận chuyển gỗ nghiến trái phép từ VQG Ba Bể
Bắc Kạn: Bắt ô tô vận chuyển gỗ nghiến trái phép từ VQG Ba Bể

VOV.VN -Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa bắt giữ ô tô vận chuyển 62 cục gỗ nghiến, có khối lượng gần 1,2 m3 trái phép.

Bắc Kạn: Bắt ô tô vận chuyển gỗ nghiến trái phép từ VQG Ba Bể

Bắc Kạn: Bắt ô tô vận chuyển gỗ nghiến trái phép từ VQG Ba Bể

VOV.VN -Công an huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn cho biết vừa bắt giữ ô tô vận chuyển 62 cục gỗ nghiến, có khối lượng gần 1,2 m3 trái phép.

Phát hiện hơn 500 chiếc thớt gỗ nghiến lậu trên đường về Hà Nội
Phát hiện hơn 500 chiếc thớt gỗ nghiến lậu trên đường về Hà Nội

VOV.VN - Ngày 16/11, xe tải chở hơn 500 chiếc thớt gỗ Nghiến lậu đã bị lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bắt giữ.

Phát hiện hơn 500 chiếc thớt gỗ nghiến lậu trên đường về Hà Nội

Phát hiện hơn 500 chiếc thớt gỗ nghiến lậu trên đường về Hà Nội

VOV.VN - Ngày 16/11, xe tải chở hơn 500 chiếc thớt gỗ Nghiến lậu đã bị lực lượng chức năng trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội) bắt giữ.

Phát hiện vụ sơ chế gỗ nghiến số lượng lớn
Phát hiện vụ sơ chế gỗ nghiến số lượng lớn

VOV.VN - Chủ cơ sở đã không hợp tác, vì vậy, tổ công tác đã quyết định tiến hành cưỡng chế, cắt khóa kho cất giữ gỗ. 

Phát hiện vụ sơ chế gỗ nghiến số lượng lớn

Phát hiện vụ sơ chế gỗ nghiến số lượng lớn

VOV.VN - Chủ cơ sở đã không hợp tác, vì vậy, tổ công tác đã quyết định tiến hành cưỡng chế, cắt khóa kho cất giữ gỗ. 

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 19 khúc gỗ nghiến
Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 19 khúc gỗ nghiến

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe của đối tượng Long chở 2 bảo tải chứa 19 khúc gỗ nghiến dạng thớt.

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 19 khúc gỗ nghiến

Bắt đối tượng vận chuyển trái phép 19 khúc gỗ nghiến

Lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện trên xe của đối tượng Long chở 2 bảo tải chứa 19 khúc gỗ nghiến dạng thớt.

Chảy máu gỗ nghiến ở Sơn La, cơ quan quản lý bất lực
Chảy máu gỗ nghiến ở Sơn La, cơ quan quản lý bất lực

VOV.VN -Các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quy định về gỗ để vận chuyển, mua bán thớt gỗ nghiến trái phép mà lực lượng chức năng không có căn cứ để xử lý

Chảy máu gỗ nghiến ở Sơn La, cơ quan quản lý bất lực

Chảy máu gỗ nghiến ở Sơn La, cơ quan quản lý bất lực

VOV.VN -Các đối tượng lợi dụng kẽ hở trong quy định về gỗ để vận chuyển, mua bán thớt gỗ nghiến trái phép mà lực lượng chức năng không có căn cứ để xử lý