Nga kỳ vọng thương mại song phương với Ấn Độ sẽ đạt mức 50 tỷ USD

VOV.VN - Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại thành phố Moscow đã kêu gọi các ngân hàng của Ấn Độ và Nga nên tích cực hơn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa hai bên.

Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại thành phố Moscow - Sergey Cheryomin ngày 29/3 đã bày tỏ kỳ vọng, kim ngạch thương mại song phương giữa Ấn Độ và Nga ​​sẽ đạt mốc 50 tỷ USD hoặc hơn nữa.

Phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga, diễn ra tại Thủ đô New Delhi, ông Cheryomin cũng đã kêu gọi các ngân hàng của Ấn Độ và Nga nên tích cực hơn trong việc thiết lập mối quan hệ giữa hai bên.

"Chúng tôi phải thúc đẩy giao dịch bằng đồng Rupee và đồng Rub, vì điều này tạo ra một nền tảng ổn định hơn cho các công ty của chúng tôi", ông Cheryomin nói.

Giám đốc Sở Kinh tế Đối ngoại thành phố Moscow cho biết, hệ thống thanh toán Mir của Nga và hệ thống thanh toán RuPay của Ấn Độ có tiềm năng hợp tác tốt, đặc biệt là để thúc đẩy ngành du lịch giữa hai quốc gia.

Diễn đàn Doanh nghiệp Ấn Độ - Nga được tổ chức với mục tiêu kết nối các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, doanh nhân, quan chức chính phủ và đại diện truyền thông từ hai nước để khám phá các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin, an ninh mạng, công nghiệp, thành phố thông minh, vận tải, hậu cần cũng như chăm sóc sức khỏe.

Sự kiện này cũng sẽ đóng vai trò là nền tảng để các công ty Nga thâm nhập thị trường mới ở Ấn Độ và mở đường cho các công ty Ấn Độ hợp tác kinh doanh với Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Nga xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương
Ấn Độ, Nga xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương

VOV.VN - Hai bên đã đồng ý hợp tác để tận dụng các tiềm năng của quan hệ kinh tế và thương mại song phương Ấn Độ - Nga, bao gồm thông qua giải quyết thâm hụt thương mại và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Ấn Độ, Nga xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương

Ấn Độ, Nga xem xét hợp tác kinh tế và thương mại song phương

VOV.VN - Hai bên đã đồng ý hợp tác để tận dụng các tiềm năng của quan hệ kinh tế và thương mại song phương Ấn Độ - Nga, bao gồm thông qua giải quyết thâm hụt thương mại và các vấn đề tiếp cận thị trường.

Thương mại Nga-Ấn Độ sẽ được duy trì bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây
Thương mại Nga-Ấn Độ sẽ được duy trì bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov mới đây nhấn mạnh sức mạnh của mối quan hệ song phương với Ấn Độ, đồng thời cho rằng động lực thương mại tích cực giữa hai nước sẽ vẫn được duy trì, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Thương mại Nga-Ấn Độ sẽ được duy trì bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

Thương mại Nga-Ấn Độ sẽ được duy trì bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây

VOV.VN - Đại sứ Nga tại Ấn Độ Denis Alipov mới đây nhấn mạnh sức mạnh của mối quan hệ song phương với Ấn Độ, đồng thời cho rằng động lực thương mại tích cực giữa hai nước sẽ vẫn được duy trì, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS
Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ trong hội nghị BRICS

VOV.VN - Trong Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 14 Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS, Nga định hướng dòng chảy thương mại sang Trung Quốc, Ấn Độ.