Phần Lan năm thứ 7 liên tiếp trở thành quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

VOV.VN - Phần Lan năm nay lần thứ 7 liên tiếp đứng đầu “Báo cáo Hạnh phúc Thế giới” được công bố vào hôm nay (20/3), trở thành quốc gia “hạnh phúc nhất thế giới”.

Liên Hợp Quốc hàng năm sẽ lấy số liệu, tổng hợp và đưa ra Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report - WHR) nhân dịp ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03), nhằm xếp hạng mức độ hạnh phúc của gần 150 quốc gia.

Dù thường xuyên phải đối mặt với thời tiết lạnh giá, mùa đông dài và không có ánh nắng Mặt Trời trong vài tháng ở một số vùng - song quốc gia Bắc Âu Phần Lan vẫn 7 năm liền dẫn đầu danh sách quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Năm nay theo sau Phần Lan, Đan Mạch và Iceland xếp ở vị trí thứ 2 và thứ 3.

Đánh giá báo cáo hạnh phúc trên cơ bản dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội trong thời kỳ khó khăn, mức độ tham nhũng và lòng tin xã hội. Cùng với đó là độ rộng lượng của cộng đồng và người dân được tự do đưa ra các quyết định quan trọng trong cuộc sống.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Sức khỏe tại Đại học Oxford và là Biên tập viên của Báo cáo Hạnh phúc Thế giới - Giáo sư Jan-Emmanuel De Neve, cho biết:

“Những yếu tố mà chúng tôi xem xét giúp đánh giá bảng xếp hạng mức độ hạnh phúc của các quốc gia bao gồm sự khác biệt giữa các nhóm dân số có liên quan đến: GDP bình quân đầu người. Sự giàu có rất quan trọng, nhưng đặc biệt quan trọng hơn là cách phân bổ của cải. Vì vậy, ở Phần Lan, Đan Mạch và các quốc gia có chỉ số hạnh phúc cao khác, bạn sẽ thấy rằng tài sản được phân bổ đồng đều hơn nên nhiều người được hưởng phúc lợi quốc gia tốt hơn. Và nhờ đó, mỗi người dân cũng hết lòng ủng hộ một chế độ phúc lợi mang lại sự ổn định về tâm lý”.

Cũng theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha là những quốc gia mà người già hiện hạnh phúc hơn đáng kể so với người trẻ, trong khi Bồ Đào Nha và Hy Lạp lại có xu hướng ngược lại. Hạnh phúc của giới trẻ trong độ tuổi 15-24 cũng giảm mạnh ở Bắc Mỹ trong khi Trung và Đông Âu tăng mạnh nhất.

Báo cáo cũng nêu bật mức độ hạnh phúc đã giảm sút ở Trung Đông và Bắc Phi, với mức giảm nghiêm trọng ở nhóm tuổi trung niên. Afghanistan và Lebanon vẫn là hai quốc gia “kém hạnh phúc nhất” xếp cuối bảng đánh giá.

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới được công bố nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc – năm nay có chủ đề “Cùng nhau hạnh phúc hơn”. Liên Hợp Quốc kêu gọi mọi người trân trọng cảm giác được kết nối với người khác và trở thành một phần của điều gì đó lớn lao hơn, khuyến khích mọi người cam kết tạo ra nhiều hạnh phúc và ít bất hạnh hơn trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn và các cuộc xung đột.

Trong dịp đặc biệt này, Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế nên đầu tư vào các điều kiện hỗ trợ hạnh phúc bằng cách đảm bảo nhân quyền và kết hợp các khía cạnh phúc lợi và môi trường vào các khung chính sách, như 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững được Liên Hợp Quốc thông qua năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Anh là quốc gia kém hạnh phúc thứ hai trên thế giới
Anh là quốc gia kém hạnh phúc thứ hai trên thế giới

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát của Sapien Labs, Vương quốc Anh là đất nước kém hạnh phúc thứ 2 trên thế giới.

Anh là quốc gia kém hạnh phúc thứ hai trên thế giới

Anh là quốc gia kém hạnh phúc thứ hai trên thế giới

VOV.VN - Theo một cuộc khảo sát của Sapien Labs, Vương quốc Anh là đất nước kém hạnh phúc thứ 2 trên thế giới.

Học cách sống hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới
Học cách sống hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều có những bí quyết hạnh phúc riêng từ tôn vinh những điều không hoàn hảo đến coi trọng lối sống tự do và hòa mình vào thiên nhiên hay trân trọng nỗi buồn đã qua để sống tốt hơn cho hiện tại.

Học cách sống hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới

Học cách sống hạnh phúc của các quốc gia trên thế giới

VOV.VN - Mỗi quốc gia đều có những bí quyết hạnh phúc riêng từ tôn vinh những điều không hoàn hảo đến coi trọng lối sống tự do và hòa mình vào thiên nhiên hay trân trọng nỗi buồn đã qua để sống tốt hơn cho hiện tại.

Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023
Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

VOV.VN - Lần thứ sáu liên tiếp, Phần Lan được xướng tên là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên, xếp hạng mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

Bí mật của quốc gia hạnh phúc nhất thế giới năm 2023

VOV.VN - Lần thứ sáu liên tiếp, Phần Lan được xướng tên là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới trong Báo cáo Hạnh phúc Thế giới thường niên, xếp hạng mức độ hạnh phúc của hơn 150 quốc gia trên thế giới.

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ
Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

VOV.VN - “Giặt giũ là có tiền, thế là hạnh phúc” – Trong một xưởng giặt nhỏ tại New Delhi, Ragenda ngâm mình trong nước giặt 10 tiếng/ngày để kiếm 10.000 Rupee/tháng (khoảng gần 3 triệu đồng). Các xưởng giặt thủ công nằm xen kẽ trong các khu ổ chuột đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ và tạo công việc cho nhiều lao động nghèo - Dhobi.

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

Những Dhobi hạnh phúc trong xưởng giặt ở khu ổ chuột tại Ấn Độ

VOV.VN - “Giặt giũ là có tiền, thế là hạnh phúc” – Trong một xưởng giặt nhỏ tại New Delhi, Ragenda ngâm mình trong nước giặt 10 tiếng/ngày để kiếm 10.000 Rupee/tháng (khoảng gần 3 triệu đồng). Các xưởng giặt thủ công nằm xen kẽ trong các khu ổ chuột đã trở thành một nét văn hóa đặc trưng của Ấn Độ và tạo công việc cho nhiều lao động nghèo - Dhobi.