Bắt giữ đối tượng đốn cây ở rừng phòng hộ về làm nhà

VOV.VN - Tại cơ quan chức năng, đối tượng khai nhận số gỗ vận chuyển trái phép được khai thác tại khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn, sau đó xẻ ra thành từng thanh rồi cho người vào rừng vận chuyển về với mục đích làm nhà.

Ngày 8/6, tại đường công vụ thủy điện Hố Mít, thuộc khu vực đầu nguồn suối Lĩnh, bản Trung Tâm, xã Hố Mít, huyện Tân Uyên (Lai Châu), Công an huyện Tân Uyên phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển lâm sản trái phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm đối với 7 đối tượng về hành vi vận chuyển lâm sản trái phép, tang vật thu giữ 7 thanh gỗ xẻ và 7 xe mô tô.

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận số gỗ trên được vận chuyển hộ cho Vàng A Đua (SN 2002), trú tại xã Hố Mít, huyện Tân Uyên.

Tại cơ quan công an, Đua khai nhận, khoảng tháng 4 vừa qua, do thiếu gỗ làm nhà, đối tượng đã mang cưa máy vào khu vực rừng phòng hộ trên địa bàn cắt hạ một cây gỗ to, rồi xẻ ra thành nhiều thanh gỗ nhỏ, nhờ người dân trong bản vào rừng vận chuyển về thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Việc khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ đầu nguồn là nguyên nhân chính gây lên lũ quét và sạt lở đất. Vì vậy, các tổ chức, cá nhân có hành vi khai thác gỗ rừng phòng hộ trái phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu vi phạm với mức độ nghiêm trọng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Người phạm tội có thể bị xử phạt đến 10 năm tù giam và có thể bị phạt tiền từ 10 đến 50 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai
Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại là gỗ bời lời, ké…bị cắt hạ.

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

Phát hiện vụ chặt phá cây rừng tại rừng phòng hộ Ya Hội, Gia Lai

VOV.VN - Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định có 52 cây gỗ rừng tự nhiên, chủng loại là gỗ bời lời, ké…bị cắt hạ.

Xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin
Xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin

VOV.VN - Hôm nay 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng trên đỉnh Pha Đin, thuộc địa phận xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). 

Xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin

Xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng phòng hộ trên đỉnh Pha Đin

VOV.VN - Hôm nay 29/5, Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án phá rừng đặc biệt nghiêm trọng trên đỉnh Pha Đin, thuộc địa phận xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên). 

21 năm 6 tháng tù giam cho 3 bị cáo cưa hạ gỗ rừng
21 năm 6 tháng tù giam cho 3 bị cáo cưa hạ gỗ rừng

VOV.VN - Sáng 24/5, tại UBND xã Mô Rai, Tòa án Nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mở phiên sơ thẩm lưu động xét xử vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với 3 bị cáo: Lê Tiến Thụ, Lê Văn Thọ và Đỗ Văn Long.

21 năm 6 tháng tù giam cho 3 bị cáo cưa hạ gỗ rừng

21 năm 6 tháng tù giam cho 3 bị cáo cưa hạ gỗ rừng

VOV.VN - Sáng 24/5, tại UBND xã Mô Rai, Tòa án Nhân dân huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum mở phiên sơ thẩm lưu động xét xử vụ án hình sự “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” đối với 3 bị cáo: Lê Tiến Thụ, Lê Văn Thọ và Đỗ Văn Long.