Bắt giữ đối tượng “thông chốt” kiểm soát dịch ở Ninh Thuận và Bình Thuận

VOV.VN - Các đối tượng đã có hành vi "thông chốt" kiểm dịch và tấn công người thi hành công vụ.

Chiều tối 16/8, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa tiếp nhận một đối tượng vượt chốt kiểm soát dịch và tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Còn tại Ninh Thuận, Công an huyện Thuận Nam cũng vừa tiếp nhận một đối tượng “thông chốt”. 

Trước đó, Công an Phường Xuân An, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bắt giữ đối tượng Lê Kim Luân, 27 tuổi, ngụ ở khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc về hành vi “Chống lại người thi hành công vụ” khi đối tượng này vượt chốt kiểm soát dịch và còn dùng mũ bảo hiểm tấn công cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Hiện Công an phường Xuân An đã bàn giao đối tượng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP. Phan Thiết xử lý theo thẩm quyền.

Còn tại Ninh Thuận, lực lượng trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại Cà Ná, huyện Thuận Nam cũng đã bắt giữ một đối tượng “thông chốt” kiểm dịch. Qua kiểm tra, xác định đối tượng tên Lê Công Tùng, sinh năm 1982, ngụ huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà và chiếc xe máy mà Tùng đang chạy là xe trộm cắp tại Bình Dương, trên đường chạy về Khánh Hòa tiêu thụ thì bị phát hiện. Lực lượng trực chốt Cà Ná đã giao Tùng cho Công an huyện Thuận Nam để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm người dùng xe cấp cứu tư nhân thông chốt bị phạt 135 triệu đồng
Nhóm người dùng xe cấp cứu tư nhân thông chốt bị phạt 135 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng vừa xử phạt 9 người dùng xe cấp cứu tư nhân để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ huyện Mỹ Xuyên sang huyện Trần Đề với số tiền 135 triệu đồng.

Nhóm người dùng xe cấp cứu tư nhân thông chốt bị phạt 135 triệu đồng

Nhóm người dùng xe cấp cứu tư nhân thông chốt bị phạt 135 triệu đồng

VOV.VN - Cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng vừa xử phạt 9 người dùng xe cấp cứu tư nhân để thông chốt kiểm soát dịch Covid-19 từ huyện Mỹ Xuyên sang huyện Trần Đề với số tiền 135 triệu đồng.

Ngày đầu TP.HCM kiểm tra “di biến động dân cư”, nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông
Ngày đầu TP.HCM kiểm tra “di biến động dân cư”, nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông

VOV.VN - Ngày đầu thực hiện khai báo “di biến động dân cư”, nhiều chốt kiểm soát giao thông nội ô TP.HCM xảy ra ùn ứ.

Ngày đầu TP.HCM kiểm tra “di biến động dân cư”, nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông

Ngày đầu TP.HCM kiểm tra “di biến động dân cư”, nhiều chốt xảy ra ùn ứ giao thông

VOV.VN - Ngày đầu thực hiện khai báo “di biến động dân cư”, nhiều chốt kiểm soát giao thông nội ô TP.HCM xảy ra ùn ứ.

Xuất trình giấy xét nghiệm giả để "thông chốt", 4 người bị tạm giữ
Xuất trình giấy xét nghiệm giả để "thông chốt", 4 người bị tạm giữ

VOV.VN - Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa tạm giữ 4 người ở có hành vi xuất trình giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Xuất trình giấy xét nghiệm giả để "thông chốt", 4 người bị tạm giữ

Xuất trình giấy xét nghiệm giả để "thông chốt", 4 người bị tạm giữ

VOV.VN - Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương vừa tạm giữ 4 người ở có hành vi xuất trình giấy xét nghiệm giả để qua chốt kiểm soát dịch Covid-19.