Đặc phái viên mới của Liên hợp quốc tại Libya nối lại các nỗ lực hòa giải

VOV.VN - Ngày 14/10, đặc phái viên mới của Liên hợp quốc tại Libya đã đến thủ đô Tripoli để chính thức bắt đầu thực hiện các nỗ lực hòa giải nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng ở quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu khi đến thủ đô Tripoli, ông Abdullah Bathili cho biết, ông sẽ bắt đầu nhiệm vụ của mình với tư cách là Đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc và Trưởng Phái đoàn Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya. Ông sẽ dẫn đầu các nỗ lực của Liên hợp quốc và làm trung gian hòa giải, nhằm đạt được một giải pháp hòa bình và bền vững cho cuộc khủng hoảng ở Libya.

Đặc phái viên Liên hợp quốc nhấn mạnh ưu tiên trong giai đoạn tiếp theo là tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia toàn diện và đáng tin cậy trong thời gian sớm nhất, dựa trên một khuôn khổ hiến pháp vững chắc. Về kế hoạch hành động để đạt được mục tiêu này, ông Bathili cho biết, sẽ liên lạc với tất cả các bên, bao gồm cả xã hội dân sự, phụ nữ và thanh niên, để nghe quan điểm của họ về tình hình chính trị, an ninh và kinh tế.

Đặc phái viên về Libya khẳng định, Liên hợp quốc vẫn cam kết hỗ trợ Libya tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội toàn diện, để tôn trọng ý chí của hàng triệu người đã đăng ký bỏ phiếu.

Trước đó hôm 2/9 vừa qua, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres thông báo chính thức bổ nhiệm nhà ngoại giao người Senegal Abdullah Bathili làm đặc phái viên tại Libya và là người đứng đầu phái bộ của Liên hợp quốc tại quốc gia châu Phi này.

Libya đang chứng kiến ​​tình trạng xung đột giữa hai chính phủ. Chính phủ do ông Fathi Bashagha đứng đầu và được Quốc hội chỉ định, đang mâu thuẫn gay gắt với Chính phủ Thống nhất quốc gia do ông Abdul Hamid al-Dabaiba đứng đầu, người đã liên tục từ chối bàn giao quyền lực sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc. Các cuộc đụng độ liên tiếp xảy ra ở thủ đô Tripoli giữa các nhóm vũ trang ủng hộ hai chính phủ này, đã khiến gần 200 người thương vong vào cuối tháng 8 vừa qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga sẽ làm trung gian hòa giải về chuyển giao quyền lực tại Libya
Nga sẽ làm trung gian hòa giải về chuyển giao quyền lực tại Libya

Tuyên bố này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra bên lề  hHội nghị G8.

Nga sẽ làm trung gian hòa giải về chuyển giao quyền lực tại Libya

Nga sẽ làm trung gian hòa giải về chuyển giao quyền lực tại Libya

Tuyên bố này được Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đưa ra bên lề  hHội nghị G8.

Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải tình hình tại Libya
Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải tình hình tại Libya

Nga và Hy Lạp đều khẳng định sẵn sàng làm trung gian giải quyết tình hình tại Libya trong trường hợp cần thiết.

Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải tình hình tại Libya

Nga sẵn sàng làm trung gian hoà giải tình hình tại Libya

Nga và Hy Lạp đều khẳng định sẵn sàng làm trung gian giải quyết tình hình tại Libya trong trường hợp cần thiết.

Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình tại Libya
Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình tại Libya

Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, chấm dứt ngay các hành động quân sự và tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc

Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình tại Libya

Việt Nam ủng hộ giải pháp hòa bình tại Libya

Việt Nam kêu gọi các bên ngừng bắn, chấm dứt ngay các hành động quân sự và tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc