Ngày đầu tiên học sinh Điện Biên đi học trở lại sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán

VOV.VN - Sỹ số học sinh đi học trở lại tại các cơ sở giáo dục đều cơ bản đảm bảo. Các nhà trường cũng chú ý áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh cho giáo viên và học sinh.

Sáng 22/2, hơn 20.000 học sinh của 53 trường trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã cùng với học sinh các huyện, thị xã trong tỉnh đi học trở lại sau kỳ nghỉ tết dài và nghỉ ứng phó với dịch bệnh COVID-19.

Tại Trường Tiểu học Him Lam, phường Him Lam, dù nhà trường đã chuẩn bị sẵn khẩu trang ngay trước cổng để phát cho học sinh, nhưng hầu hết các em khi đến trường đều đã đeo khẩu trang từ nhà; ngoài ra, các bậc phụ huynh cũng chủ động chuẩn bị bình nước cá nhân cho con em mình. Trước khi vào cổng trường, toàn bộ học sinh đã được đo thân nhiệt, giãn cách và sát khuẩn tay trước khi vào lớp. Đa số các em đều tỏ ra hào hứng trong ngày đi học lại.

Cô giáo Đinh Thị Thanh Nhàn, hiệu trưởng Trường Tiểu học Him Lam cho biết: Trong quá trình học, nhà trường sẽ không tổ chức các hoạt động ngoài trời và giờ ra chơi chỉ cho học sinh vui chơi tại khuôn viên lớp học để đảm bảo phòng chống dịch bệnh. 

"Tổng số học sinh của trường đến thời điểm này là 1.163 em học sinh với 30 lớp. Trong thời gian nghỉ tết, cũng có một số em học sinh theo cha mẹ về quê ăn tết, nhà trường cũng đã chỉ đạo các giáo viên chủ nhiệm thường xuyên bám sát với phụ huynh để nắm bắt thông tin và thường xuyên báo cáo với Phòng Giáo dục; đồng thời, hướng dẫn cho phụ huynh phải đi khai báo y tế, nếu yêu cầu phải cách ly tại nhà thì phụ huynh cũng như học sinh sẽ tự cách ly tại nhà"- cô giáo Đinh Thị Thanh Nhàn cho biết.

Đối với cấp học mầm non, các nhà trường trên địa bàn không tổ chức nấu ăn bán trú, mà các phụ huynh phải đưa, đón con về nhà sau mỗi buổi học. Việc này ít nhiều gây bất tiện vì các phụ huynh cũng còn đi làm. Tuy nhiên, trong ngày đầu đi học trở lại hôm nay, số học sinh nghỉ học rất ít.

"Đến trưa phải đón về, chiều đưa đi, cũng có một số cái bất tiện nhưng vì thời điểm đang dịch bệnh nên phụ huynh cũng hiểu và cũng phải cố gắng sắp xếp để đón con về ăn ở nhà"- chị Nguyễn Thị Thái Hà có con học Trường Mầm non Him Lam, phường Him Lam chia sẻ.

Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo thành phố Điện Biên Phủ cho biết, phòng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng dịch, tùy vào điều kiện thực tế mỗi trường phải đưa ra những giải pháp phù hợp, nhưng phải thực hiện tốt thông điệp 5K. Để đảm bảo phòng dịch hiệu quả, các nhà trường sẽ phải tăng cường vệ sinh sạch sẽ, thay đổi các phương pháp dạy học vừa đảm bảo kiến thức, vừa tránh nhàm chán cho học sinh, đặc biệt khi không được tham gia các hoạt động ngoài trời.

"Tất cả các trường đều chọn giải pháp là các em sẽ chơi trong khu vực lớp, khu vực khuôn viên của hành lang lớp, hạn chế việc tiếp xúc giữa lớp này với lớp khác. Việc chào cờ, thực hiện các hoạt động cũng được triển khai qua giáo viên chủ nhiệm tới các lớp, nhưng vẫn đảm bảo khoảng cách, giữ được các hoạt động cơ bản nhất của nhà trường được tốt nhất"- bà Lê Thị Hồng cho biết.

Ngoài 3 bệnh nhân 1970, 1971 và 1972 mắc COVID-19, đến nay tỉnh Điện Biên không ghi nhận thêm các ca mắc mới. Tuy nhiên công tác phòng chống dịch bệnh vẫn đang được các cấp, ngành và các địa phương trong tỉnh triển khai quyết liệt, với mong muốn dịch bệnh sớm được ngăn chặn và đẩy lùi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học sinh tỉnh Điện Biên đi học trở lại từ ngày 22/2
Học sinh tỉnh Điện Biên đi học trở lại từ ngày 22/2

VOV.VN - Theo đó, học sinh các cấp học sẽ đi học lại từ ngày 22/2. Riêng các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức dạy và học trở lại từ ngày 1/3.

Học sinh tỉnh Điện Biên đi học trở lại từ ngày 22/2

Học sinh tỉnh Điện Biên đi học trở lại từ ngày 22/2

VOV.VN - Theo đó, học sinh các cấp học sẽ đi học lại từ ngày 22/2. Riêng các trường: Chính trị tỉnh, Cao đẳng Nghề, Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên tổ chức dạy và học trở lại từ ngày 1/3.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)
Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

VOV.VN - Hôm nay (22/2), học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường học, song vẫn thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

Nhiều địa phương cho học sinh đi học trở lại từ hôm nay (22/2)

VOV.VN - Hôm nay (22/2), học sinh tại nhiều địa phương đã bắt đầu quay trở lại trường học, song vẫn thực hiện nghiêm các quy tắc phòng chống dịch bệnh.

Hơn 150.000 học sinh Lai Châu sẽ đi học trở lại từ ngày 22/2
Hơn 150.000 học sinh Lai Châu sẽ đi học trở lại từ ngày 22/2

VOV.VN - Gần 350 đơn vị trường ở Lai Châu sẽ tổ chức cho 150.000 học sinh, sinh viên các cấp học đi học trở lại từ ngày 22/2.

Hơn 150.000 học sinh Lai Châu sẽ đi học trở lại từ ngày 22/2

Hơn 150.000 học sinh Lai Châu sẽ đi học trở lại từ ngày 22/2

VOV.VN - Gần 350 đơn vị trường ở Lai Châu sẽ tổ chức cho 150.000 học sinh, sinh viên các cấp học đi học trở lại từ ngày 22/2.