Bắt khẩn cấp đối tượng giết cha đẻ cho vào giỏ xách

Trong lúc say rượu và nóng giận, Phương đã dùng vật cứng trong nhà đánh vào đầu ông Rô cho đến chết.

Sáng 15/10, Đại tá Phạm Văn Ngân, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long, cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đặng Hùng Phương (27 tuổi, ngụ xã Long An, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) điều tra hành vi giết người.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân

Trong hai ngày (13 và 14/10), cơ quan cảnh sát điều tra đã khoanh vùng, xác định nghi can là Đặng Hùng Phương nên ra lệnh bắt khẩn cấp. Nạn nhân là ông Đặng Văn Rô (65 tuổi), cha của Phương.

Trước đó, sáng 5/10, thi thể ông Rô được người dân phát hiện trong giỏ xách lớn nằm bên đường quốc lộ 1, đoạn gần KCN Pouchen (P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Sau khi khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan, Công an TP.HCM ra thông báo phối hợp với công an các tỉnh, thành truy tìm hung thủ giết người. 

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phương thuật lại, do trước đó có mâu thuẫn với cha, Phương bị ông Rô đánh và đuổi khỏi nhà. Phương có trình báo với công an xã đến lập biên bản chờ xử lý. Sau đó Phương bỏ nhà đi, đến ngày 4/10, Phương trở về nhà lấy quần áo thì tiếp tục xảy ra cự cãi với ông Rô.

Trong lúc say rượu và nóng giận, Phương đã dùng vật cứng trong nhà đánh vào đầu ông Rô cho đến chết, rồi bỏ xác cha vào bao đem lên TP.HCM phi tang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường
Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

VOV.VN - Hiện Công an quận Bình Tân đã có thông báo tiếp tục mở rộng truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân.

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

Công an TP HCM thông tin vụ thi thể bị bỏ vào túi nilon để ven đường

VOV.VN - Hiện Công an quận Bình Tân đã có thông báo tiếp tục mở rộng truy tìm tung tích, lai lịch của nạn nhân.