Bắt “kiều nữ” chuyển giới gạ bán dâm để trộm cắp tài sản

VOV.VN -Khi dụ “con mồi” vào khách sạn, đối tượng đã nhanh tay để trộm tài sản của khách.

Ngày 9/6, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ Trần Hoài Hân (19 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào tối ngày 8/6, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng CLB Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa) cùng các đồng đội đi tuần trên đường Lê Hồng Phong (thuộc phường Phú Hòa) thì phát hiện một thanh niên truy hô “cướp” và đuổi theo cô gái trẻ. 

“Kiều nữ” Trần Hoài Hân bị bắt giữ cùng tang vật

Thấy vậy, các “hiệp sĩ” truy đuổi, bắt được cô gái và giao nộp cho công an phường. Tại công an phường Phú Hòa, cô gái khai tên Trần Hoài Hân. Người này đã đi phẫu thuận chuyển giới thành nữ. Hàng ngày, khi trời tối, Hân ra đường đứng, dụ dỗ đàn ông ham vui để lợi dụng trộm cắp tài sản.

Tối cùng ngày, Hân đứng ở đường gạ anh T (34 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) vào nhà nghỉ để mua bán dâm. Khi vào phòng, Hân nói anh đi tắm để “vui vẻ”. Lúc “con mồi” vào phòng tắm thì “kiều nữ” này móc chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy rồi lẩn ra ngoài bỏ trốn thì bị phát hiện và bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên