Bắt một phó giám đốc doanh nghiệp vận chuyển hơn 1 tấn chất độc xyanua

VOV.VN - Nguyễn Quốc Huy khai nhận đã mua 20 bao hóa chất có chứa thành phần chất Natri cyanide từ một Chi nhánh tại Hà Nội rồi vận chuyển về Lai Châu.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Lai Châu vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Than Uyên và Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Lai Châu bắt Nguyễn Quốc Huy, sinh năm 1983, trú tổ 25, phường Đông Phong, thành phố Lai Châu khi người này đang vận chuyển hơn 1 tấn chất độc xyanua (Natri cyanide) vào địa bàn.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Qua công tác rà soát, nắm tình hình, 5h ngày 7/12, tổ công tác liên ngành đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã ba Đội 9, xã Phúc Than, huyện Than Uyên, phát hiện ôtô bán tải mang biển kiểm soát 25C – 036.02 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 20 bao tải, bên trong có chứa hạt tinh thể vón cục, màu trắng nghi là chất độc Xyanua. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản đưa đối tượng, phương tiện cùng toàn bộ số hóa chất kể trên về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Quốc Huy khai nhận đã mua 20 bao hóa chất có chứa thành phần chất Natri cyanide từ một Chi nhánh tại Hà Nội rồi vận chuyển về Lai Châu, nhằm mục đích ủ hóa vàng. Trên đường vận chuyển thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Natri cyanide là một chất cực độc, được sử dụng để chiết hóa vàng và các kim loại quý khác từ quặng. Khi ăn nhầm khoảng 100mg đến 200mg Natri cyanide thì nạn nhân sẽ mất ý thức trong vòng 1 phút và có thể tử vong sau 2 giờ nếu không được điều trị kịp thời.

Hiện lực lượng chức năng tỉnh Lai Châu đang tiến hành trích mẫu hóa chất thu giữ được để phục vụ công tác giám định và tiếp tục điều tra làm rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vụ nữ sinh đầu độc giết cha, người bán chất xyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố
Vụ nữ sinh đầu độc giết cha, người bán chất xyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố

Ngoài Tống Thị Tùng Linh - bị can đầu độc chết cha tại nhà, người đã bán chất độc xyanua cho Linh cũng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất độc.

Vụ nữ sinh đầu độc giết cha, người bán chất xyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố

Vụ nữ sinh đầu độc giết cha, người bán chất xyanua ở chợ Kim Biên bị truy tố

Ngoài Tống Thị Tùng Linh - bị can đầu độc chết cha tại nhà, người đã bán chất độc xyanua cho Linh cũng bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất độc.

Cô gái đầu độc cha ruột bằng chất độc Xyanua đối diện mức án nào?
Cô gái đầu độc cha ruột bằng chất độc Xyanua đối diện mức án nào?

VOV.VN - Theo luật sư Diệp Năng Bình, với hành vi như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người và Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cô gái đầu độc cha ruột bằng chất độc Xyanua đối diện mức án nào?

Cô gái đầu độc cha ruột bằng chất độc Xyanua đối diện mức án nào?

VOV.VN - Theo luật sư Diệp Năng Bình, với hành vi như vậy, cô gái này sẽ phải đối mặt với 2 tội danh là tội Giết người và Hủy hoại tài sản hoặc Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Cô gái bơm Xyanua vào trà sữa để giết người lĩnh án tử hình
Cô gái bơm Xyanua vào trà sữa để giết người lĩnh án tử hình

VOV.VN - Bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, Kiến Xương, Thái Bình) bị tuyên án tử hình vì bơm thuốc độc Xyanua vào trà sữa làm 1 nữ điều dưỡng tử vong.

Cô gái bơm Xyanua vào trà sữa để giết người lĩnh án tử hình

Cô gái bơm Xyanua vào trà sữa để giết người lĩnh án tử hình

VOV.VN - Bị cáo Lại Thị Kiều Trang (SN 1995, Kiến Xương, Thái Bình) bị tuyên án tử hình vì bơm thuốc độc Xyanua vào trà sữa làm 1 nữ điều dưỡng tử vong.