Bắt nam thanh niên “nổ” quen biết công an lừa chạy án chiếm đoạt 65 triệu đồng

VOV.VN - Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự đối tượng Vũ Bá Nam (33 tuổi), trú xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan công an, khoảng tháng 10/2023, Nam có quen biết với 2 thanh niên  đang bị Công an huyện Krông Pắk điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”.

Do cần tiền trả nợ, Nam bịa ra việc mình quen cán bộ công an đang thụ lý điều tra vụ án và có thể xin giảm nhẹ hình phạt cho hai người này.

Để lo lót “chạy án”, 2 người phải đưa tiền cho Nam chung chi. Tin tưởng Nam và muốn giảm nhẹ tội, cả hai đưa cho Nam tổng cộng 65 triệu đồng. Nhận tiền xong, Nam dùng trả nợ và tiêu xài.

Đến ngày 20/2, hai thanh niên này bị Công an huyện Krông Pắk ra lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý”. Nhận thấy bị Nam lừa, 2 người đã làm đơn tố giác gửi đến cơ quan Công an.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng
"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Huy Hoàng tiếp cận, nói có nhiều quan hệ có thể lo chạy án cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án”. Sau khi nhận 670 triệu đồng, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương.

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

"Nổ' có thể chạy án để lừa đảo hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Trần Huy Hoàng tiếp cận, nói có nhiều quan hệ có thể lo chạy án cho chồng bà H’D được tại ngoại, sau đó sẽ xin “trắng án”. Sau khi nhận 670 triệu đồng, Hoàng không thực hiện được như hứa hẹn, đi khỏi địa phương.

Cháy kho xe tang vật của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận
Cháy kho xe tang vật của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận

VOV.VN - Lãnh đạo huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận, đã xảy vụ cháy tại trụ sở công an huyện, xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường dập lửa.

Cháy kho xe tang vật của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận

Cháy kho xe tang vật của Công an huyện Tánh Linh, Bình Thuận

VOV.VN - Lãnh đạo huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xác nhận, đã xảy vụ cháy tại trụ sở công an huyện, xe cứu hỏa của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc Công an tỉnh Bình Thuận có mặt tại hiện trường dập lửa.

Cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ
Cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

VOV.VN - Nhiều cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư hiện nay ở Hà Nội hoạt động không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… trở thành lo lắng thường trực của người dân sống xung quang do nguy cơ cháy nổ cao

Cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

VOV.VN - Nhiều cơ sở thu mua phế liệu trong khu dân cư hiện nay ở Hà Nội hoạt động không đảm bảo điều kiện kinh doanh, không tuân thủ các quy định về an toàn phòng, chống cháy nổ, vệ sinh môi trường… trở thành lo lắng thường trực của người dân sống xung quang do nguy cơ cháy nổ cao

Mạo danh lãnh đạo lừa chạy án chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng
Mạo danh lãnh đạo lừa chạy án chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, sáng 4/3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi) trú tại phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, là đối tượng lập tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Mạo danh lãnh đạo lừa chạy án chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

Mạo danh lãnh đạo lừa chạy án chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng

VOV.VN - Thông tin từ Bộ Công an cho biết, sáng 4/3, Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk vừa bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi) trú tại phường Trường An, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, là đối tượng lập tài khoản Facebook ảo mạo danh lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của bị hại.

Bắt quả tang một phụ nữ nhận tiền lừa "chạy án" ở Đắk Lắk
Bắt quả tang một phụ nữ nhận tiền lừa "chạy án" ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (3/3), Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi), trú phường Trường An, thành phố phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng mạng xã hội ảo mạo danh quen biết lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án cho một người dân ở huyện Cư M’gar chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng.  

Bắt quả tang một phụ nữ nhận tiền lừa "chạy án" ở Đắk Lắk

Bắt quả tang một phụ nữ nhận tiền lừa "chạy án" ở Đắk Lắk

VOV.VN - Hôm nay (3/3), Công an huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang Nguyễn Thanh Hoài (27 tuổi), trú phường Trường An, thành phố phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế sử dụng mạng xã hội ảo mạo danh quen biết lãnh đạo Nhà nước lừa chạy án cho một người dân ở huyện Cư M’gar chiếm đoạt số tiền trên 200 triệu đồng.