Bắt nguyên Ban giám hiệu Trường Cao đẳng nghề Bình Phước

VOV.VN - Ông Đoàn Thế Nam, Lê Thành Trung, Nguyễn Trung Tín đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là 673 học sinh, sinh viên.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước phê chuẩn, tống đạt các quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với các cán bộ lãnh đạo Trường Cao đẳng nghề Bình Phước (nay là Trường Cao đẳng Bình Phước)

Các bị can bị khởi tố gồm: Đoàn Thế Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Bình Phước; Lê Thành Trung- Phó Hiệu trưởng; Nguyễn Trung Tín - nguyên Kế toán trưởng. Các bị can bị bắt để điều tra về tội “tham ô tài sản”.

Theo điều tra, từ năm học 2015-2016 đến năm học 2018-2019, ông Đoàn Thế Nam, Lê Thành Trung, Nguyễn Trung Tín đã lập các tờ trình kèm theo danh sách học sinh, sinh viên trúng tuyển nhiều hơn số trúng tuyển tham gia học thực tế là 673 học sinh, sinh viên để trình UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh phí đào tạo, sau đó rút khống số tiền trên 6,28 tỷ đồng của ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, các bị can còn lập khống danh sách học sinh, sinh viên thuộc đối tượng chính sách (học sinh dân tộc nội trú) trúng tuyển tham gia học tại trường là đối tượng được Nhà nước chi trả tiền học bổng chính sách gồm: tiền cơm, tiền tàu xe, đồ dùng cá nhân, bảo hiểm y tế,… để trình UBND tỉnh phê duyệt rút khống số tiền hơn 7 tỷ 700 triệu đồng của ngân sách Nhà nước, gây tổng thiệt hại theo kết quả điều tra sơ bộ ban đầu tạm tính là  hơn 14 tỷ đồng.

Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bình Phước đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước điều tra mở rộng làm rõ thêm hành vi tham ô tài sản của các bị can; hành vi của những người liên quan để xem xét xử lý, thu hồi tài sản tham nhũng cho nhà nước. Đồng thời sẽ tiến hành mở rộng phạm vi điều tra những sai phạm ở nhiều lĩnh vực đào tạo khác của Trường cũng như ở thời kỳ từ năm 2015 về trước khi còn là Trường Trung cấp nghề Tôn Đức Thắng.

Được biết, 3 bị can đã tự nguyện khắc phục, nộp lại được số tiền khoảng 5,6 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều cán bộ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị kỷ luật vì lập danh sách học viên khống
Nhiều cán bộ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị kỷ luật vì lập danh sách học viên khống

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng nghề Bình Phước do liên quan đến việc lập khống danh sách học viên và nhiều sai phạm khác.

Nhiều cán bộ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị kỷ luật vì lập danh sách học viên khống

Nhiều cán bộ Trường Cao đẳng nghề Bình Phước bị kỷ luật vì lập danh sách học viên khống

VOV.VN - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước vừa ra quyết định thi hành kỷ luật đối với nguyên hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và kế toán Trường Cao đẳng nghề Bình Phước do liên quan đến việc lập khống danh sách học viên và nhiều sai phạm khác.

Công bố sổ tay Thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực
Công bố sổ tay Thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Cơ quan phòng chống tội phạm của Liên Hợp Quốc phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố sổ tay thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em.

Công bố sổ tay Thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực

Công bố sổ tay Thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực

VOV.VN - Sáng nay, tại Hà Nội, Cơ quan phòng chống tội phạm của Liên Hợp Quốc phối hợp với Tòa án Nhân dân tối cao tổ chức Lễ công bố sổ tay thẩm phán hướng dẫn xét xử vụ án hình sự về các tội liên quan đến bạo lực trên cơ sở giới đối với phụ nữ và trẻ em.

Giám đốc một chi nhánh bảo hiểm tham ô hơn 1,3 tỷ đồng
Giám đốc một chi nhánh bảo hiểm tham ô hơn 1,3 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị khởi tố, xử lý.

Giám đốc một chi nhánh bảo hiểm tham ô hơn 1,3 tỷ đồng

Giám đốc một chi nhánh bảo hiểm tham ô hơn 1,3 tỷ đồng

VOV.VN - Đây là vụ án tham ô tài sản liên quan đến doanh nghiệp ngoài Nhà nước đầu tiên xảy ra trên địa bàn quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ bị khởi tố, xử lý.