Bệnh viện dã chiến quân đội điều trị khỏi hơn 850 bệnh nhân COVID-19

VOV.VN - Bệnh viện dã chiến của Quân khu 9 (tại xã Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) đã điều trị khỏi cho rất nhiều ca mắc COVID-19. Bệnh nhân đều rất yên tâm với những thầy thuốc mang quân hàm.


Qua hơn 1 tháng hoạt động, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 06 của Quân khu 9 đã tiếp nhận điều trị cho gần 1.140 bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đến nay, đã có 859 bệnh nhân khỏi bệnh được xuất viện; 64 trường hợp bệnh nặng được chuyển tuyến trên kịp thời.

Để nâng cao chất lượng điều trị bệnh nhân COVID-19, 130 cán bộ, y, bác sĩ của bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 06 đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của người thầy thuốc, làm tốt công tác thu dung khám điều trị và theo dõi sát các bệnh nhân. Các trường hợp bệnh nặng, bệnh viện dã chiến đã liên hệ Sở Y tế Tiền Giang hội chẩn đưa ra phác đồ điều trị hợp lý.

Qua kiểm tra mới đây, đoàn công tác do lãnh đạo Cục Quân y, Bộ Quốc phòng và Cục Hậu cần, Quân khu 9 đã đánh giá cao và biểu dương tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 06 đã khắc phục khó khăn, chủ động triển khai đầy đủ các nội dung công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bệnh nhân Trần K.L, đang điều trị tại bệnh viện dã chiến truyền nhiễm 06 chia sẻ: “Ở đây phục vụ bệnh nhân ngày 3 buổi, nay mình cũng khỏe rồi. Mấy người bệnh nền được khám điều trị liên tục, mình có gì thì lại khai. Phòng ốc cũng thông thoáng, rộng rãi, mỗi người một giường đôi, ở trên để đồ, ở dưới nằm giống thời sinh viên vậy”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ Y tế xem xét tiêm trộn vaccine Moderna với vaccine khác
Bộ Y tế xem xét tiêm trộn vaccine Moderna với vaccine khác

VOV.VN - Sáng 8/9, các đơn vị chức năng liên quan và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế họp xem xét việc tiêm trộn mũi 2 vaccine khác loại cho người tiêm mũi một vaccine Moderna.

Bộ Y tế xem xét tiêm trộn vaccine Moderna với vaccine khác

Bộ Y tế xem xét tiêm trộn vaccine Moderna với vaccine khác

VOV.VN - Sáng 8/9, các đơn vị chức năng liên quan và Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế họp xem xét việc tiêm trộn mũi 2 vaccine khác loại cho người tiêm mũi một vaccine Moderna.

Bạc Liêu bỏ yêu cầu cách ly khi di chuyển giữa vùng Chỉ thị 16 và vùng Chỉ thị 15
Bạc Liêu bỏ yêu cầu cách ly khi di chuyển giữa vùng Chỉ thị 16 và vùng Chỉ thị 15

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 sang địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và ngược lại.

Bạc Liêu bỏ yêu cầu cách ly khi di chuyển giữa vùng Chỉ thị 16 và vùng Chỉ thị 15

Bạc Liêu bỏ yêu cầu cách ly khi di chuyển giữa vùng Chỉ thị 16 và vùng Chỉ thị 15

VOV.VN - Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu vừa ban hành Công văn số 3802 về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đối với người di chuyển nội tỉnh từ địa bàn áp dụng Chỉ thị 16 sang địa bàn áp dụng Chỉ thị 15 và ngược lại.

Cao Bằng triển khai test nhanh Covid-19 trong cộng đồng
Cao Bằng triển khai test nhanh Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chủ động kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện hàng nghìn test nhanh Covid-19 ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Cao Bằng triển khai test nhanh Covid-19 trong cộng đồng

Cao Bằng triển khai test nhanh Covid-19 trong cộng đồng

VOV.VN - Chủ động kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện hàng nghìn test nhanh Covid-19 ngẫu nhiên tại các khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Nhắc nhở tài khoản Facebook đăng tin “Giun đất trị Covid-19”
Nhắc nhở tài khoản Facebook đăng tin “Giun đất trị Covid-19”

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ vừa làm việc với T. T. H. K. N, (SN 1997), ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên Facebook.

Nhắc nhở tài khoản Facebook đăng tin “Giun đất trị Covid-19”

Nhắc nhở tài khoản Facebook đăng tin “Giun đất trị Covid-19”

VOV.VN - Cơ quan chức năng TP. Cần Thơ vừa làm việc với T. T. H. K. N, (SN 1997), ngụ phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ về hành vi đưa thông tin sai sự thật trên Facebook.

F0 nguy kịch thoát cửa tử: Có lúc như người điên, mơ thấy người quá cố
F0 nguy kịch thoát cửa tử: Có lúc như người điên, mơ thấy người quá cố

VOV.VN - Có lúc tôi như một người điên, nhiều đêm mơ thấy những người thân đã mất đến ngồi cạnh, bà Lê Thị Hà (ngụ quận 8, TP.HCM) vừa qua cơn nguy kịch vì COVID-19 nhớ lại.

F0 nguy kịch thoát cửa tử: Có lúc như người điên, mơ thấy người quá cố

F0 nguy kịch thoát cửa tử: Có lúc như người điên, mơ thấy người quá cố

VOV.VN - Có lúc tôi như một người điên, nhiều đêm mơ thấy những người thân đã mất đến ngồi cạnh, bà Lê Thị Hà (ngụ quận 8, TP.HCM) vừa qua cơn nguy kịch vì COVID-19 nhớ lại.