Người đàn ông bị nghi tiêm gần 90 mũi vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Báo Freie Presse cho biết, một người đàn ông 61 tuổi đã tiêm ít nhất 87 mũi vaccine ngừa Covid-19 ở bang Saxony, miền Đông nước Đức. Tổ chức Chữ thập Đỏ của Đức cáo buộc người này bán hộ chiếu vaccine.

Người phát ngôn Tổ chức Chữ thập Đỏ của Đức tại Saxony, ông Kai Kranich cho biết, giới chức Đức đang điều tra người đàn ông tình nghi theo đơn khiếu nại của Tổ chức này.

Người đàn ông kể trên được cho là tiêm hàng chục mũi vaccine ngừa Covid-19 để bán giấy chứng nhận tiêm chủng cho người khác. Có lần người này tiêm tới 3 mũi trong vòng 1 ngày.

Các điểm tiêm vaccine tại Đức đã được thông báo về trường hợp khả nghi sau khi người đàn ông tình nghi bị một nhân viên ở Dresden nhận ra. Người này sau đó bị bắt tại một trung tâm tiêm chủng khác ở thị trấn Eilenburg, ngoại ô Leipzig. Ông ta được cho là gần như không bao giờ xuất trình thẻ bảo hiểm.

Bộ phụ trách các vấn đề xã hội Đức cho biết, họ vẫn chưa nhận được thông tin về trường hợp kể trên.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, đã có một số trường hợp tiêm nhiều mũi vaccine để bán giấy chứng nhận cho người khác. Tháng 12/2021, một người đàn ông New Zealand đã bị điều tra vì bị cáo buộc tiêm tới 10 mũi tiêm trong một ngày thay cho những người không muốn tiêm vaccine ngừa Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dịch Covid-19 tăng, Pháp tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi
Dịch Covid-19 tăng, Pháp tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi

VOV.VN - Biến thể BA.2 vẫn là nguyên chính khiến số ca lây nhiễm Covid-19 tại Pháp tiếp tục chiều hướng tăng với gần 100.000 trường hợp trong ngày hôm qua (18/3). Trước diễn biến trên, chính phủ Pháp quyết định mở rộng độ tuổi tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi.

Dịch Covid-19 tăng, Pháp tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi

Dịch Covid-19 tăng, Pháp tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi

VOV.VN - Biến thể BA.2 vẫn là nguyên chính khiến số ca lây nhiễm Covid-19 tại Pháp tiếp tục chiều hướng tăng với gần 100.000 trường hợp trong ngày hôm qua (18/3). Trước diễn biến trên, chính phủ Pháp quyết định mở rộng độ tuổi tiêm mũi vaccine thứ 4 cho người trên 65 tuổi.

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?
Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể Omicron. Một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu.

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

Các nước đang triển khai tiêm mũi vaccine Covid-19 thứ tư như thế nào?

VOV.VN - Nhiều quốc gia đang mở rộng các chương trình tiêm mũi tăng cường hoặc rút ngắn khoảng cách giữa các mũi tiêm khi các chính phủ nỗ lực chống lại biến thể Omicron. Một số nước cũng đang triển khai tiêm liều thứ tư trong bối cảnh lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine suy yếu.

Tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, chính trị gia Nga vẫn phải nhập viện
Tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, chính trị gia Nga vẫn phải nhập viện

VOV.VN - Theo một số phương tiện truyền thông, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, người được cho là đã tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi.

Tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, chính trị gia Nga vẫn phải nhập viện

Tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, chính trị gia Nga vẫn phải nhập viện

VOV.VN - Theo một số phương tiện truyền thông, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do Nga (LDPR) Vladimir Zhirinovsky, người được cho là đã tiêm 8 mũi vaccine Covid-19, đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi.