Iraq hoàn tất kiểm đếm phiếu bầu cử quốc hội

VOV.VN - Cố vấn của Thủ tướng Iraq về các vấn đề bầu cử ngày 16/10 đã thông báo hoàn tất việc kiểm đếm thủ công kết quả của cuộc bầu cử lập pháp diễn ra vào ngày 10/10.

Thông báo này được đưa ra vài ngày sau khi Ủy ban bầu cử cấp cao độc lập ở Iraq tiến hành kiểm phiếu, đếm thủ công và giám sát kỹ lưỡng. Việc đếm và phân loại thủ công đã được thực hiện sau khi nhận được kháng cáo và phản đối từ các lực lượng chính trị cạnh tranh giành được ít ghế hơn trong Quốc hội so với các cuộc bầu cử trước đó.

Ủy ban Bầu cử Iraq chỉ ra rằng tất cả các hoạt động bầu cử đều có sự hiện diện của đại diện Liên hợp quốc, các quan sát viên của Liên minh châu Âu, giám sát địa phương và Ủy ban An ninh tối cao Iraq.

Cuộc bầu cử quốc hội sớm diễn ra vào Chủ nhật, có tỷ lệ cử tri đi bầu là 41%, với sự tham gia của hơn 9 triệu cử tri trong số khoảng 22 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu. Theo kết quả sơ bộ, phong trào Sadr, do thủ lĩnh Muqtada al-Sadr lãnh đạo có số phiếu cao nhất, tiếp đến là liên minh Nhà nước pháp quyền, do cựu Thủ tướng Nuri al-Maliki đứng đầu.

Trên đường phố Iraq, người dân Iraq lo ngại rằng các vấn đề này sẽ khiến đất nước rơi vào hỗn loạn và xung đột. Các phong trào "Huqooq" và "Asaib Al-Haq" đã kêu gọi quần chúng chuẩn bị phản đối kết quả của cuộc bầu cử./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri Iraq đi bầu cử quốc hội trong bối cảnh an ninh thắt chặt
Cử tri Iraq đi bầu cử quốc hội trong bối cảnh an ninh thắt chặt

VOV.VN - Sáng nay 10/10, các điểm bỏ phiếu ở Iraq đã mở cửa bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội sớm trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Cử tri Iraq đi bầu cử quốc hội trong bối cảnh an ninh thắt chặt

Cử tri Iraq đi bầu cử quốc hội trong bối cảnh an ninh thắt chặt

VOV.VN - Sáng nay 10/10, các điểm bỏ phiếu ở Iraq đã mở cửa bắt đầu cuộc bầu cử quốc hội sớm trong bối cảnh an ninh được thắt chặt.

Tổng tuyển cử tại Iraq: Hi vọng hướng đến cải cách?
Tổng tuyển cử tại Iraq: Hi vọng hướng đến cải cách?

VOV.VN - Hơn 24 triệu cử tri Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm, được cho là thời khắc quan trọng mở ra giai đoạn mới với những cải cách đầy hứa hẹn cho quốc gia này. Mỹ và phương Tây cũng ra thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên ở Iraq tôn trọng tính nghiêm túc của cuộc tổng tuyển cử.

Tổng tuyển cử tại Iraq: Hi vọng hướng đến cải cách?

Tổng tuyển cử tại Iraq: Hi vọng hướng đến cải cách?

VOV.VN - Hơn 24 triệu cử tri Iraq đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử sớm, được cho là thời khắc quan trọng mở ra giai đoạn mới với những cải cách đầy hứa hẹn cho quốc gia này. Mỹ và phương Tây cũng ra thông cáo chung kêu gọi tất cả các bên ở Iraq tôn trọng tính nghiêm túc của cuộc tổng tuyển cử.

Iraq hoàn tất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới
Iraq hoàn tất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới

VOV.VN - Ngày 2/10, chính quyền Iraq tuyên bố các lực lượng nước này đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các điểm bỏ phiếu và hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào 10/10 tới. 

Iraq hoàn tất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới

Iraq hoàn tất chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới

VOV.VN - Ngày 2/10, chính quyền Iraq tuyên bố các lực lượng nước này đã được đặt trong tình trạng báo động nhằm đảm bảo an toàn cho tất cả các điểm bỏ phiếu và hoàn tất quá trình chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào 10/10 tới.