Bắt “nữ quái” lừa chạy việc ở Nghệ An

VOV.VN - Công an TP Vinh, Nghệ An đã bắt giữ "nữ quái" Nguyễn Thị Hiền Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ảnh minh họa

Ngày 28/6, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đang làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Thị Hiền Lương (Sinh năm 1969) trú tại Tân Phúc, phường Hưng Phúc, Tp.Vinh.

Trước đó, ngày 22/6, tại phòng 302, chung cư Tâm Phúc, khối Tân Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh, Công an TP Vinh đã bắt giữ Lương về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, từ năm 2014, hai ông Dương Xuân Hương (Sinh năm 1962) trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh và ông Trần Xuân Cát (Sinh năm 1962) trú tại thôn Lâm Thịnh, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã đặt cọc số tiền 70 triệu đồng để nhờ Lương đi xin việc giúp.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy Lương xin việc giúp, và cũng không chịu trả lại tiền cho hai người trên nên họ đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Hiện vụ việc đang được công an thành phố Vinh điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên