Đắk Lắk sẵn sàng đón du khách tham dự lễ hội cà phê năm 2023

VOV.VN - Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có nhiều đổi mới nhằm mang lại cho ngành hàng cà phê những giá trị thiết thực, cũng như giúp du khách có thêm nhiều trải nghiệm ở khắp các vùng cà phê trong toàn tỉnh. Phóng viên VOV phỏng vấn ông Lại Đức Đại, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk về những đổi mới của lễ hội này.

PV: Thưa ông, Đắk Lắk đang tới gần một kỳ lễ hội cà phê được cho là rất đổi mới. Ngoài 6 trong số 18 hoạt động là chưa có ở các lễ hội trước, ông có thể thông tin về những điều mới mẻ khác trong lễ hội lần này?

Ông Lại Đức Đại:  Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023 có sự đổi mới ngay từ chủ đề. Từ lần thứ 8 này, Ban tổ chức lễ hội sẽ thống nhất chủ đề “Buôn Ma Thuột điểm đến của cà phê thế giới”, xuyên suốt cho những lần tổ chức tiếp sau. Hình thức thể hiện đảm bảo được tính hiện đại, tính hội nhập cao, để xây dựng cho được thương hiệu cà phê như chủ đề đặt ra, đó là “điểm đến của cà phê thế giới”.

Những lần trước lễ hội được tổ chức ở thành phố Buôn Ma Thuột thì hiện nay 15 huyện, thị xã đều tham gia tổ chức. Ban tổ chức lễ hội đã ủy quyền cho các sở, ngành, địa phương đứng ra tổ chức các chuỗi sự kiện tham gia cùng với lễ hội. Các lễ hội lần trước chỉ miễn phí cà phê ở thành phố Buôn Ma Thuột thôi, nhưng mà bây giờ tất cả các huyện đều tổ chức ngày hội miễn phí này, nghĩa là người dân và du khách đến bất cứ địa phương nào cũng được thưởng thức cà phê miễn phí. Người dân cũng như du khách trong nước và quốc tế sẽ được thưởng thức lễ hội cà phê trọn vẹn, với những nét mới và hấp dẫn hơn so với 7 lần tổ chức trước đây.

PV: Với những nét mới trong lễ hội cà phê lần này, tỉnh Đắk Lắk sẽ đặt kỳ vọng như thế nào về sự phát triển của ngành hàng cà phê của địa phương thưa ông?

Ông Lại Đức Đại: Kỳ vọng được đặt rất nhiều vào ngành hàng cà phê. Năm nay chỉ những ngành hàng nào liên quan đến cà phê và những ngành nào hỗ trợ cho cây cà phê thì mới tổ chức gian hàng triển lãm. Số lượng năm nay chỉ có hơn 400 gian hàng, ít hơn so với các lần trước nhưng sẽ tập trung đậm đặc vào chuyên ngành cây cà phê. Điều này nhằm hướng cho các nhà sản xuất kinh doanh, cũng như các tập đoàn lớn trên thế giới sẽ quan tâm đến cà phê Buôn Ma Thuột.

Thứ hai, Ban tổ chức lễ hội kỳ vọng đây là dịp các tập đoàn lớn có thể trực tiếp gặp gỡ các nhà sản xuất cà phê, hỗ trợ một cách thiết thực và tìm được sự kết nối gần nhất giữa người bán và người mua không qua khâu trung gian.

PV: Diễn ra từ ngày 10 - 14/3, vậy Lễ hội cà phê lần thứ 8 năm 2023 chỉ còn chưa đầy 15 ngày nữa là chính thức khai hội. Công tác chuẩn bị đến thời điểm này là như thế nào rồi thưa ông?

Ông Lại Đức Đại: Đến thời điểm này thì tất cả các sự kiện đều được các ngành chức năng, các địa phương, các đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện, các nhà thầu đã bắt tay hoàn thiện những khâu cuối cùng để bắt đầu cho công tác chuẩn bị. Việc chuẩn bị về cơ bản hoàn thành; những vướng mắc cơ bản đã được tháo gỡ và mọi công tác chuẩn bị cũng gần như đã được đầy đủ, đúng theo kế hoạch, cam kết của các nhà tổ chức sự kiện. Các địa phương cũng đã hết sức tích cực và khẩn trương, nhằm hoàn thành những khâu cuối cuối cùng để tổ chức các sự kiện tại địa phương mình.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

42 tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8
42 tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

VOV.VN - Phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại Đắk Lắk trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 (ngày 10 - 14/3/2023), 12 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 tour du lịch với nhiều trải nghiệm đặc sắc.

42 tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

42 tour du lịch phục vụ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8

VOV.VN - Phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm tại Đắk Lắk trong thời gian diễn ra Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 (ngày 10 - 14/3/2023), 12 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng 42 tour du lịch với nhiều trải nghiệm đặc sắc.

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật
Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

VOV.VN - Thời điểm này, những đồi cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk đã trở thành những vùng "tuyết trắng" tinh khôi do hoa cà phê tạo nên. Nhiều người dân và du khách đến Đắk Lắk đang say mê thưởng thức hương sắc của loài hoa đã trở thành thương hiệu, check-in ghi lại những khoảng khắc...

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

Ngắm hoa cà phê mùa ong đi lấy mật

VOV.VN - Thời điểm này, những đồi cà phê bạt ngàn ở Đắk Lắk đã trở thành những vùng "tuyết trắng" tinh khôi do hoa cà phê tạo nên. Nhiều người dân và du khách đến Đắk Lắk đang say mê thưởng thức hương sắc của loài hoa đã trở thành thương hiệu, check-in ghi lại những khoảng khắc...

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023
Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, điểm đến tại Đắk Lắk đã chuẩn bị những không gian trải nghiệm văn hóa và cà phê miễn phí để chào đón du khách tới Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023.

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

Nơi uống cà phê miễn phí tại Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2023

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp, điểm đến tại Đắk Lắk đã chuẩn bị những không gian trải nghiệm văn hóa và cà phê miễn phí để chào đón du khách tới Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột năm 2023.

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào
Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

VOV.VN - Lễ hội cà phê, trà và nông sản khu vực cao nguyên Bolaven 2023 diễn ra từ ngày 2-4/2 tại tỉnh Champasak, Nam Lào với sự tham gia của các doanh nghiệp Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

Doanh nghiệp cà phê Việt Nam tìm hiểu thị trường Lào

VOV.VN - Lễ hội cà phê, trà và nông sản khu vực cao nguyên Bolaven 2023 diễn ra từ ngày 2-4/2 tại tỉnh Champasak, Nam Lào với sự tham gia của các doanh nghiệp Lào, Việt Nam, Campuchia và Thái Lan.