Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

VOV.VN - Ngày 8/12, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau cho biết, đang chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và Đồn Biên phòng Sông Đốc điều tra, làm rõ vụ việc liên quan các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy vừa bị bắt giữ.

Trước đó, chiều 7/12, tổ công tác của Đồn Biên phòng Sông Đốc, cùng Đội Đặc Nhiệm, Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau) phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông Công an huyện Trần Văn Thời tuần tra, phát hiện 2 thanh niên đi xe gắn máy do đối tượng Bùi Chí Đệ (SN 2004) điều khiển, chở đối tượng Nguyễn Văn Giàu (SN 2000, cùng ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) chạy từ hướng cầu Kênh Ngang về xã Khánh Bình Tây Bắc (huyện Trần Văn Thời) có dấu hiệu nghi vấn.

Tổ công tác tiến hành dừng phương tiện kiểm tra, phát hiện có 2 túi nilon trong suốt có chứa tinh thể rắn màu trắng. Khai thác nhanh, đối tượng Giàu khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng khay (Ketamin).

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với đối tượng Nguyễn Văn Giàu và Bùi Chí Đệ với sự chứng kiến của quần chúng nhân dân và chính quyền địa phương.

Đối tượng Nguyễn Văn Giàu khai nhận, 2 túi ma túy tổng hợp được mua từ 1 người tên Khang ở TP.HCM với giá 18 triệu đồng và được Khang gửi về Cà Mau bằng xe khách. Đến 13h ngày 7/12, Giàu đến nhà xe nhận 2 túi ma túy mang về thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn thời) và thuê Bùi Chí Đệ chở đi tiêu thụ. Đến khoảng 16h cùng ngày thì bị tổ công tác phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng
Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng

VOV.VN - Kể từ tháng 1 - 11/2022, lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an Lào đã triệt phá được 4.707 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ 6.873 đối tượng.

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng

Lực lượng chức năng Lào triệt phá hơn 4.700 vụ án ma túy trong 11 tháng

VOV.VN - Kể từ tháng 1 - 11/2022, lực lượng chức năng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Công an Lào đã triệt phá được 4.707 vụ sản xuất, buôn bán và vận chuyển ma túy, bắt giữ 6.873 đối tượng.

Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng
Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng

VOV.VN - Đối tượng Việt thường giấu ma túy với số lượng lớn vào các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng để tiêu thụ.

Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng

Giấu ma túy trong các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng

VOV.VN - Đối tượng Việt thường giấu ma túy với số lượng lớn vào các thiết bị điện tử, vận chuyển từ TP.HCM về Hải Phòng để tiêu thụ.

Công an Hà Nội thông tin về chất ma túy mới có trong thuốc lá điện tử
Công an Hà Nội thông tin về chất ma túy mới có trong thuốc lá điện tử

VOV.VN - Công an TP Hà Nội thông tin về một số chất ma túy mới được phun, tẩm vào tinh dầu của thuốc lá điện tử. Người dùng trong thời gian dài có thể bị lệ thuộc vào ma túy tổng hợp mà không hay biết.

Công an Hà Nội thông tin về chất ma túy mới có trong thuốc lá điện tử

Công an Hà Nội thông tin về chất ma túy mới có trong thuốc lá điện tử

VOV.VN - Công an TP Hà Nội thông tin về một số chất ma túy mới được phun, tẩm vào tinh dầu của thuốc lá điện tử. Người dùng trong thời gian dài có thể bị lệ thuộc vào ma túy tổng hợp mà không hay biết.