Bắt quả tang tàu chở hàng lậu từ Campuchia vào Việt Nam

VOV.VN - Tổng trị giá số thiết bị điện lạnh được nhóm người vận chuyển trái phép qua biên giới Việt Nam - Campuchia lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Hôm nay (2/3), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng, gồm Phạm Văn Vũ (47 tuổi), ở huyện Châu Phú, tỉnh An Giang; Trần Văn Vinh (42 tuổi) ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang và Phan Văn Diễn (43 tuổi) ở huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. 

Tại cơ quan Công an, nhóm này khai nhận chỉ là người làm thuê, trong đó Vũ là tài công lái ghe, còn Vinh và Diễn là người bốc vác. 

Trước đó sáng ngày 26/2, Vũ được một người đàn ông thuê đến Campuchia chở hàng điện máy, điện lạnh về huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang với tiền công 1 triệu đồng. Khi Vũ được đưa qua đến nơi thì có khoảng 10 người bốc vác tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt đã qua sử dụng xuống tàu gỗ có trọng tải khoảng 50 tấn (trong đó có Vinh và Diễn tham gia). Sau đó, theo yêu cầu của người thuê, Vũ đã điều khiển tàu cùng với Diễn và Vinh chở hàng trăm bộ thiết bị điện lạnh về Việt Nam. 

Đến tối cùng ngày, khi tàu chạy đến vùng biển thuộc xã Bình An, huyện Kiên Lương (Kiên Giang), thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang 3 người cùng với tang vật là 443 bộ thiết bị điện lạnh (gồm máy điều hòa nhiệt độ, máy giặt và tủ lạnh) với tổng giá trị trên 2 tỷ đồng. 

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang tiếp tục là rõ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù
Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

VOV.VN - Trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù liên quan vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới.

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

Trùm buôn lậu Mười Tường bị tuyên phạt 8 năm tù

VOV.VN - Trùm buôn lậu Mười Tường vừa bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 8 năm tù liên quan vụ án vận chuyển 470.000 USD qua biên giới.

Xét xử “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường cùng đồng phạm
Xét xử “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường cùng đồng phạm

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố 6 tội danh gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền

Xét xử “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường cùng đồng phạm

Xét xử “bà trùm” buôn lậu vàng Mười Tường cùng đồng phạm

VOV.VN - Bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường) đã bị khởi tố 6 tội danh gồm: Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, buôn lậu đường cát, buôn lậu 51kg vàng, vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới, vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới và rửa tiền

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù
Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

Trùm buôn lậu vàng Mười Tường bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù

VOV.VN - Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hạnh mức án từ 7 đến 9 năm tù, hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 30 - 50 triệu đồng. 4 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-6 năm tù.