Bắt tạm giam 2 đối tượng vận chuyển 37kg sừng tê giác

VOV.VN -2 đối tượng bị khởi tố tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Công an tỉnh Nghệ An đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng mang 37kg sừng tê giác. Cảnh sát điều tra cũng đang làm rõ chủ của số hàng .

Theo đó, 2 đối tượng Lê Thanh Trung (32 tuổi, trú tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Đoàn Duy Định (32 tuổi, trú huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị khởi tố tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”.

Như đã đưa tin, ngày 8/5, Phòng cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân có hai đối tượng đang trên đường từ TP HCM vận chuyển số lượng lớn sừng tê giác ra Nghệ An.

Hai đối tượng tại cơ quan điều tra
Đến khoảng 1h ngày 9/5/2015, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng đã mật phục, đón lõng tại khu vực Ga Sy (thuộc xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, Nghệ An) thì phát hiện 2 đối tượng đúng như đặc điểm tin báo đang mang 3 túi xách du lịch.

Ngay lập tức, lực lượng chức ra năng lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Định và Trung khi đang mang 3 túi du lịch trong đó chứa 31 chiếc sừng tê giác có trọng lượng 37kg.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận, số sừng tê giác trên được vận chuyển bằng đường tàu hỏa đi từ TP HCM ra Nghệ An cho một “đầu nậu” để tiêu thụ. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng chưa kịp bàn giao cho chủ thì đã bị bắt.

Ngày 14/5, Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen Công an tỉnh Nghệ An và các đơn vị bắt vụ vận chuyển trái phép 31 sừng tê giác.

Đại tướng Trần Đại Quang đã biểu dương chiến công xuất sắc trên, đồng thời quyết định thưởng mỗi đơn vị 10 triệu đồng, trích từ Quỹ Phòng, chống tội phạm Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng yêu cầu khẩn trương khai thác các đối tượng, mở rộng điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý trước pháp luật nhằm răn đe, phòng ngừa chung, đồng thời tăng cường nắm tình hình, phát hiện, điều tra các vụ án khác.

Hiện Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục mở rộng chuyên án điều tra làm rõ “đầu nậu” thuê người xách số hàng nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt vụ nhập lậu lượng lớn ngà voi, sừng tê giác từ Pháp về Hà Nội
Bắt vụ nhập lậu lượng lớn ngà voi, sừng tê giác từ Pháp về Hà Nội

VOV.VN - Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện lô hàng trên gồm 65,42 kg sản phẩm động vật hoang dã nghi là sừng tê giác và ngà voi.

Bắt vụ nhập lậu lượng lớn ngà voi, sừng tê giác từ Pháp về Hà Nội

Bắt vụ nhập lậu lượng lớn ngà voi, sừng tê giác từ Pháp về Hà Nội

VOV.VN - Qua kiểm tra, cơ quan hải quan phát hiện lô hàng trên gồm 65,42 kg sản phẩm động vật hoang dã nghi là sừng tê giác và ngà voi.

Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng
Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

VOV.VN- Hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác từ Hồ Chí Minh về Nghệ An thì bị bắt. Giá trị của số lượng sừng tê giác này lên tới hơn 20 tỷ đồng

Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

Bắt hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác trị giá hơn 20 tỷ đồng

VOV.VN- Hai đối tượng vận chuyển 31 sừng tê giác từ Hồ Chí Minh về Nghệ An thì bị bắt. Giá trị của số lượng sừng tê giác này lên tới hơn 20 tỷ đồng

Bắt 2 người Việt Nam tàng trữ 41 kg sừng tê giác
Bắt 2 người Việt Nam tàng trữ 41 kg sừng tê giác

Hai người Việt Nam đã rời Mozambique và đang trên đường bay về Hà Nội cùng với hành lý đựng 41 kg sừng tê giác.

Bắt 2 người Việt Nam tàng trữ 41 kg sừng tê giác

Bắt 2 người Việt Nam tàng trữ 41 kg sừng tê giác

Hai người Việt Nam đã rời Mozambique và đang trên đường bay về Hà Nội cùng với hành lý đựng 41 kg sừng tê giác.

Thu giữ nhiều lô hàng ngà voi, sừng tê giác tại sân bay Tân Sơn Nhất
Thu giữ nhiều lô hàng ngà voi, sừng tê giác tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Các lô hàng này được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam để tiêu thụ.

Thu giữ nhiều lô hàng ngà voi, sừng tê giác tại sân bay Tân Sơn Nhất

Thu giữ nhiều lô hàng ngà voi, sừng tê giác tại sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Các lô hàng này được vận chuyển từ châu Phi về Việt Nam để tiêu thụ.