Bắt tạm giam lái xe ô tô đâm vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng khiến 6 người bị thương

VOV.VN - Sáng nay (26/4), Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với lái xe đâm vào tiệm bánh mì khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 18h30 chiều tối ngày 3/4, xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 43A- 50582 do Lương Duy Tân điều khiển đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo hướng về ngã ba Huế.

Khi xe vừa qua khỏi đường gom hầm Điện Biên Phủ, đoạn giao với đường Lê Độ thì ô tô bất ngờ phóng nhanh lao thẳng vào cửa hàng bánh mì Đồng Thạnh ở địa chỉ 60A, Điện Biên Phủ.

Vụ tai nạn khiến 6 người gồm nhân viên bánh bánh mì và người đứng mua bị thương phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tiệm bánh mì hư hỏng, xe máy bị hất văng lên vỉa hè, ô tô nổ lốp hư hỏng phần ca bin. Đáng nói là khi kiểm tra, lái xe này có sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển xe ô tô. 

Trung tá Trần Văn Thọ, Phó Trưởng Công an quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết, đến thời điểm này đã điều trị cho các nạn nhân, giám định thương tích nên đủ yếu tố để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm bánh mì, 3 người bị thương
Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm bánh mì, 3 người bị thương

VOV.VN - Chiều tối nay (3/4), trên ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Độ thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ việc 1 xe ô tô mất kiểm soát đâm thẳng vào cửa hàng bánh mỳ.

Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm bánh mì, 3 người bị thương

Ô tô mất kiểm soát lao vào tiệm bánh mì, 3 người bị thương

VOV.VN - Chiều tối nay (3/4), trên ngã tư Điện Biên Phủ - Lê Độ thuộc quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ việc 1 xe ô tô mất kiểm soát đâm thẳng vào cửa hàng bánh mỳ.

Vụ đâm xe vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Tài xế có sử dụng rượu bia
Vụ đâm xe vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Tài xế có sử dụng rượu bia

VOV.VN - Tối 3/4, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ xe ô tô lao vào tiệm bánh mì, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn.

Vụ đâm xe vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Tài xế có sử dụng rượu bia

Vụ đâm xe vào tiệm bánh mì ở Đà Nẵng: Tài xế có sử dụng rượu bia

VOV.VN - Tối 3/4, bác sĩ Nguyễn Thành Trung - Phó Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết bệnh viện đã tiếp nhận 6 bệnh nhân trong vụ xe ô tô lao vào tiệm bánh mì, hiện sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn.