Tạm giam nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau tham ô hơn 6,5 tỉ đồng

VOV.VN - Cơ quan điều tra xác định, ông Khải chỉ đạo thuộc cấp giữ lại các khoản kinh phí hoạt động nhưng bắt các Trạm phải tìm đủ chứng từ để thanh toán tiền. Sai phạm diễn ra từ năm 2016 – 2018, với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.

Ngày 7/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam ông Phan Quốc Khải, nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau để điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép. 

Theo đó, Cơ quan CSĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Quốc Khải (55 tuổi), nguyên Giám đốc Vườn quốc gia Mũi Cà Mau vào đêm ngày 6/10. Ông Mạc Huỳnh An (35 tuổi), nguyên kế toán trưởng Vườn quốc gia Mũi Cà Mau cũng bị bắt để cùng điều tra về hành vi tham ô tài sản và lập quỹ trái phép.

Liên quan vụ việc này có 3 người khác bị khởi tố về hành vi tham ô tài sản nhưng được tại ngoại, gồm: Nguyễn Hoàng Khánh (40 tuổi), thủ quỹ; Nguyễn Khánh Linh (34 tuổi), kế toán thanh toán; Nguyễn Văn Nuôi (42 tuổi), cán bộ phòng Hành chính - Tổ chức.

Cơ quan CSĐT xác định ông Phan Quốc Khải lập quỹ trái phép với số tiền khoảng 450 triệu đồng. Đây là các khoản thu của Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nhưng ông Khải chỉ đạo, mở quỹ riêng sử dụng.

Đối với hành vi tham ô, cơ quan điều tra xác định, ông Khải chỉ đạo thuộc cấp giữ lại các khoản kinh phí hoạt động nhưng bắt các Trạm phải tìm đủ chứng từ để thanh toán tiền. Sai phạm diễn ra từ năm 2016 – 2018, với số tiền hơn 6,5 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Cà Mau có kết luận thanh tra tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau trong niên độ thanh tra từ 2016 – 2018. Theo đó, Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau có các khoản thu để ngoài sổ sách kế toán, lập quỹ trái phép hơn 436 triệu đồng; Số tiền thanh toán khống nhiên liệu lên đến hơn 4,8 tỉ đồng. Thanh tra tỉnh Cà Mau còn phát hiện thêm nhiều sai phạm khác tại Vườn quốc gia Mũi Cà Mau nên chuyển hồ sơ sang Công an tỉnh Cà Mau điều tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên