Bắt tên trộm lẩn trốn gần hiện trường gây án

VOV.VN - Khi tổ công tác tiến hành truy tìm thì phát hiện Nguyễn Quang Huy đang lẩn trốn gần hiện trường gây án.

Ngày 24/9, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Quang Huy (SN 1991, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo đó, trực ban Phòng Cảnh sát Hình sự nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Kh.H (trú tại phường Hưng Bình, TP Vinh) về việc gia đình chị bị kẻ gian đột nhập dùng xà cạy phá két sắt trộm toàn bộ tài sản bên trong bao gồm hơn 70 triệu đồng tiền mặt, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền và 1 lắc vàng tây.

Sau khi nhận được tin báo, Cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc khẩn trương truy tìm đối tượng theo dấu vết nóng. Tuy nhiên, đối tượng đã nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Tiếp đó, vào trưa ngày 21/9, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân tại phường Hưng Dũng, TP Vinh có đối tượng đột nhập vào để trộm cắp tài sản, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Vinh nhanh chóng có mặt truy bắt đối tượng. Khi tổ công tác tiến hành truy tìm thì phát hiện Nguyễn Quang Huy đang lẩn trốn gần hiện trường gây án. Tổ công tác đã lập biên bản và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận: Vào chiều 20/9, Huy chuẩn bị sẵn 1 xà cậy, 1 dùi đục, 1 đôi găng tay rồi bắt xe khách từ Hà Nội về thành phố Vinh để thực hiện hành vi đột nhập nhà dân phá két sắt, trộm tài sản. Sau khi về TP Vinh, Huy đi bộ xung quanh khu vực phường Hưng Dũng phát hiện căn nhà trên đường Duy Tân có thể đột nhập vào nên khoảng 4h sáng ngày 21/9, Huy đã mang theo công cụ đột nhập vào căn nhà này rồi nấp bên trong nhà chứa máy phát điện, đợi đến khi gia chủ đi vắng sẽ thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đến khoảng 9h cùng ngày, nhận thấy không còn ai ở nhà nên Huy lẻn vào phòng ngủ ở tầng 2 phá két sắt nhưng không phát hiện tài sản có giá trị nên tiếp tục lục lọi các ngăn tủ khác trong phòng. Huy đi xuống tầng 1 lấy trộm đầu thu camera. Lúc này, phát hiện có người nhà trở về nên Huy trốn vào một góc khuất gần hiện trường gây án cho đến khi bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Ngoài vụ việc trên, đối tượng còn khai nhận đã thực hiện thêm vụ trộm cắp tài sản tại nhà chị Nguyễn Thị Kh.H lấy đi số tài sản 70 triệu đồng, 4 chỉ vàng, 1 dây chuyền và 1 lắc vàng tây. Số tiền trộm được Huy mang đi tiêu xài cá nhân. Trả nợ và chơi game.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Quang Huy để tiếp tục điều tra mở rộng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Vừa ra tù đã táo tợn vào nhà dân rinh két sắt
Vừa ra tù đã táo tợn vào nhà dân rinh két sắt

Khám xét nơi ở đối tượng Cương, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ.

Vừa ra tù đã táo tợn vào nhà dân rinh két sắt

Vừa ra tù đã táo tợn vào nhà dân rinh két sắt

Khám xét nơi ở đối tượng Cương, lực lượng chức năng phát hiện thêm nhiều tài sản trộm cắp chưa kịp tiêu thụ.

Khởi tố đối tượng phá két sắt trộm tiền nhà dân
Khởi tố đối tượng phá két sắt trộm tiền nhà dân

VOV.VN - Biết nhà anh Đoàn mới nhận tiền đền bù, Ngọc và Cường bàn kế hoạch đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy đi số tiền

Khởi tố đối tượng phá két sắt trộm tiền nhà dân

Khởi tố đối tượng phá két sắt trộm tiền nhà dân

VOV.VN - Biết nhà anh Đoàn mới nhận tiền đền bù, Ngọc và Cường bàn kế hoạch đột nhập vào nhà, phá két sắt, lấy đi số tiền

Truy tố cán bộ xã đưa anh họ vào trụ sở phá két sắt trộm tiền
Truy tố cán bộ xã đưa anh họ vào trụ sở phá két sắt trộm tiền

VOV.VN -Vì muốn có tiền để trang trải nợ nần, nguyên cán bộ UBND xã Tam Giang đã “chỉ điểm” cho trộm “đột nhập” vào trụ sở cơ quan phá két sắt.

Truy tố cán bộ xã đưa anh họ vào trụ sở phá két sắt trộm tiền

Truy tố cán bộ xã đưa anh họ vào trụ sở phá két sắt trộm tiền

VOV.VN -Vì muốn có tiền để trang trải nợ nần, nguyên cán bộ UBND xã Tam Giang đã “chỉ điểm” cho trộm “đột nhập” vào trụ sở cơ quan phá két sắt.