Bắt thủ phạm gây 10 vụ cướp giật dây chuyền vàng

Đây là chiến công thứ 3 liên tiếp của công an quận Lê Chân (Hải Phòng) kể từ khi thực hiện đợt phòng chống cướp giật trên đường phố do Công an thành phố phát động từ ngày 25/3.

Một nhóm cướp giật chuyên nghiệp trên phố bằng xe gắn máy ở Hải Phòng đã bị sa lưới vào lúc 13 giờ ngày 9/4. Tổ công tác chống cướp giật đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã bắt 2 đối tượng là Phạm Huy Hoàng (sinh 1986, trú tại 1/36 Trung Hành, Đằng Lâm, quận Hải An) và Hoàng Mạnh Hùng (sinh 1986, trú ở khu 6 Tràng Cát, quận Hải An) khi chúng đang thực hiện vụ cướp giật thứ 5 trên phố trong vòng nửa giờ đồng hồ.

Đáng chú ý, nhóm tội phạm này luôn mang trong người dao nhọn dài để chống trả lực lượng công an khi bị truy bắt.

Chỉ khoảng thời gian 12 giờ 30' đến 13 giờ ngày 9/4, nhóm tội phạm này lần lượt tiến hành 5 vụ cướp dây chuyền vàng trên các tuyến đường nội thành Lạch Tray, Đà Nẵng, Tôn Đức Thắng, Trần Phú và Nguyễn Đức Cảnh. Trước đó, ngày 8/4, nhóm tội phạm này đã tiến hành 5 vụ cướp giật dây chuyền khác, khi bị lực lượng phát hiện truy bắt, chúng đã dùng dao nhọn chống trả tẩu thoát. Sau khi cướp trốn thoát, chúng đem bán 5 dây chuyền được 18 triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài và đánh bạc. Như vậy, chỉ trong 2 ngày liên tiếp, nhóm tội phạm này đã gây ra 10 vụ án, tổng số dây chuyền chúng cướp giật được là 10 chiếc.

Theo lời khai, trong nhóm còn một số đối tượng khác tham gia cướp giật trên đường phố. Hiện cơ quan công an quận Lê Chân tiếp tục điều tra mở rộng nhằm truy quét sạch nhóm tội phạm này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên