Bị bắt vì trộm xe SH không nổ được máy

Một tên trộm phá khóa xe SH, nhưng không nổ được máy, đã bị người dân phát hiện, bắt giữ.

Danh tính của đối tượng được làm rõ là Đinh Lê Hưng (SN 1984, trú 396 Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Hưng khai nhận, khoảng 18h55 ngày 20/7, thấy chiếc xe SH dựng trước cửa hàng số 421 Xuân Thủy (Cầu Giấy, Hà Nội), nên nảy sinh lòng tham.

Phá được khóa xe nhưng không nổ được máy, Hưng định dắt xe để tẩu thoát thì bị người dân phát hiện, hô hoán.

Nghe tiếng tri hô, Thượng sĩ Phạm Thanh Sơn và Thượng sĩ Đỗ Văn Ninh thuộc đội CSGT số 6, Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Xuân Thuỷ - Trần Thái Tông, chạy tới khống chế, phối hợp người dân đưa người và tang vật về đội CSGT số 6.

Hưng cũng khai nhận nghiện ma túy lâu năm, từng thực hiện trót lọt 3 vụ phá khoá xe./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù
Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Đột nhập nhà ông Quan trộm một lượng vàng cực lớn, 1 băng nhóm đã lãnh án tổng cộng hơn 60 nằm tù.

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Nhóm trộm cắp hơn 250 lượng vàng lĩnh 60 năm tù

Đột nhập nhà ông Quan trộm một lượng vàng cực lớn, 1 băng nhóm đã lãnh án tổng cộng hơn 60 nằm tù.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian
Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

Triệt phá đường dây trộm cắp, tiêu thụ xe gian

(VOV) - Sau khi mua lại những chiếc xe máy trộm cắp được, các đối tượng đục số máy, sườn, làm giấy tờ giả đem tiêu thụ.

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp
Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

(VOV) - Khi bị cảnh sát cơ động Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã ra giá định hối lộ 50 triệu đồng.

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

Hối lộ cảnh sát 50 triệu đồng để mong thoát tội trộm cắp

(VOV) - Khi bị cảnh sát cơ động Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ, hai đối tượng đã ra giá định hối lộ 50 triệu đồng.