Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị tuyên phạt 15 năm tù giam

VOV.VN - Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình tuyên phạt Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Chiều tối 18/11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Thái Bình quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đường 15 năm tù giam về tội "Cưỡng đoạt tài sản". Hình phạt bổ sung là 10 triệu đồng. Cùng tội danh, Nguyễn Thị Dương (vợ Đường) và Quách Việt Cường bị phạt 8 năm tù giam.

Bị cáo Ninh Đức Lợi và Phạm Văn Uý cùng bị tuyên phạt 13 năm tù giam. Bị cáo Nguyễn Khắc Nin và Bùi Mạnh Tiến (con nuôi Nguyễn Xuân Đường) cùng bị tuyên phạt 12 năm tù giam đều về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trong phần lời khai, Đường liên tục chối tội và cho rằng việc thành lập Hiệp hội Tang lễ tỉnh Thái Bình là dựa trên tinh thần tự nguyện của đại diện các đơn vị hỏa táng. Các đơn vị tự nguyện tham gia, không bị ai đe dọa, đánh đập hay cưỡng ép. Số tiền 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng, Đường cho rằng đây là khoản tiền các đơn vị tự nguyện giao nộp. Bị cáo khai không tư lợi số tiền này mà sử dụng cho các hoạt động của hiệp hội như ăn uống, phúng viếng người mất, thăm nuôi người ốm hay xây nhà từ thiện.

Tuy nhiên, những lời chối tội của Nguyễn Xuân Đường đã bị VKS bác bỏ. Ở chiều ngược lại, vợ của Đường là bị cáo Nguyễn Thị Dương đã nhận tội tại tòa, đề nghị nộp tiền khắc phục hậu quả ngay sau phiên tòa kết thúc và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt.

Cáo trạng xác định, từ cuối năm 2017 đến tháng 4/2020, Đường tự xưng là Chủ tịch Hiệp hội Tang lễ Thái Bình, dùng nhiều thủ đoạn để cưỡng đoạt tiền của 25 chủ cơ sở dịch vụ tang lễ ở tỉnh Thái Bình.

Với mỗi ca hỏa táng, vợ chồng Đường cùng đàn em thu về 500.000 đồng. Số tiền này được các đơn vị kinh doanh dịch vụ hỏa táng nộp vào ngày 5 và 20 âm lịch hàng tháng.

Bằng những thủ đoạn trên, từ cuối năm 2017 tới tháng 4/2020, nhóm của Đường đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị 15-16 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản
Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị 15-16 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản là tiền hỏa táng, VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án 15-16 năm tù với bị cáo Nguyễn Xuân Đường.

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị 15-16 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản

Bị cáo Nguyễn Xuân Đường bị đề nghị 15-16 năm tù về tội Cưỡng đoạt tài sản

VOV.VN - Liên quan vụ cưỡng đoạt tài sản là tiền hỏa táng, VKSND tỉnh Thái Bình đề nghị mức án 15-16 năm tù với bị cáo Nguyễn Xuân Đường.

Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm
Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ án "ăn chặn" tiền hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, bị cáo Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm.

Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm

Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm

VOV.VN - Tại phiên xét xử vụ án "ăn chặn" tiền hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, bị cáo Bùi Mạnh Tiến khai bị bố nuôi Nguyễn Xuân Đường đổ trách nhiệm.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ra tòa vụ cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng
Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ra tòa vụ cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 5 đàn em bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vì đã cưỡng đoạt của chủ các cơ sở dịch vụ mai táng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ra tòa vụ cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường ra tòa vụ cưỡng đoạt gần 2,5 tỷ đồng tiền hỏa táng

Vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 5 đàn em bị TAND tỉnh Thái Bình đưa ra xét xử vì đã cưỡng đoạt của chủ các cơ sở dịch vụ mai táng số tiền gần 2,5 tỷ đồng.