Bị khởi tố vì bán phở chậm đăng ký KD: Có dấu hiệu vi phạm

VOV.VN - Theo nhận xét của các luật sư, quyết định khởi tố ông Nguyễn Văn Tấn của CA huyện Bình Chánh, TP.HCM không đúng quy định. 

Theo luật sư Thái Văn Chung – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, việc cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Bình Chánh khởi tố thì phải căn cứ vào pháp luật.

Do chưa tiếp cận hồ sơ nên chưa thể có kết luật chính xác nhưng theo những thông tin mà báo chí đã đưa thì luật sư Chung cho rằng: Hành vi, tính nguy hiểm, mức độ nghiêm trọng của vụ việc có lẽ chưa đến mức khởi tố hình sự, khởi tố bị can. Vì thế, việc làm của cơ quan điều tra là chưa thỏa đáng, chưa thuyết phục và có dấu hiệu oan sai.

Các biên bản xử phạt vi phạm hành chính, kết luận điều tra vụ án của Công an huyện Bình Chánh và cáo trạng của Viện KSND huyện Bình Chánh đối với quán phở của anh Nguyễn Văn Tấn (Ảnh: Vietnamnet).

Cụ thể hơn thì những cơ quan tố tụng tiếp theo như tòa án sẽ là nơi đánh giá chứng cứ toàn diện, khách quan và đưa ra quyết định cuối cùng việc này có đúng pháp luật không. Hiện nay, đương sự có quyền thực hiện các quyền của mình theo qui định của pháp luật nếu cho rằng đây là quyết định không đúng.

Luật sư Thái Văn Chung nói: “Tôi cho rằng mức độ nghiêm trọng, tính chất nguy hiểm cho xã hội nếu có vi phạm cũng ở mức chưa cao, thiệt hại cho xã hội chỉ ở mức chỉ cần xử lý vi phạm hành chính là đủ. Cho nên có yếu tố đánh giá tính chất mức độ chưa khách quan và đương nhiên đương sự có quyền thực hiện các quyền theo qui định của pháp luật là khiếu nại quyết định điều tra, khiếu nại cáo trạng của Viện kiểm soát hoặc có thể viết đơn kêu oan theo qui định của pháp luật”.

Còn luật sư Nguyễn Văn Hậu – Phó Chủ tịch Hội Luật gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ông rất bất ngờ khi đọc thông tin trên báo chí và cho rằng cơ quan điều tra huyện Bình Chánh có dấu hiệu lạm quyền từ cách ra quyết định đến việc khởi tố vụ án đối với hành vi của ông Tấn. 

Việc củng cố hồ sơ còn nhiều khuất tất. Điều đáng nói là Bộ Luật Hình sự năm 2015 sắp có hiệu lực từ 1/7/2016 thì tội phạt kinh doanh trái phép đã bị bãi bỏ bởi không phù hợp với thực tiễn xã hội và Hiến pháp năm 2013. 

Luật Doanh nghiệp 2014 cũng đã qui định: Mọi cá nhân tổ chức có quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm. Vì vậy không có lí do một chủ kinh doanh nhỏ lẻ cũng bị truy tố quyết định hình sự. 

Luật sư Nguyễn Văn  Hậu nói: “Việc hình sự hóa một hành vi hành chính là một việc làm trái qui định pháp luật. Do đó tôi đề nghị cơ quan tố tụng huyện Bình Chánh cần phải đình chỉ ngay vụ án này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên